Carlos Alcaraz lên tiếng về án phạt treo giò của Jannik Sinner
(Dân trí) - Trước thềm Qatar Open 2025 khởi tranh vào hôm nay (17/2), Carlos Alcaraz thể hiện quyết tâm lên ngôi vô địch và anh không quan tâm đến án phạt bị cấm thi đấu 3 tháng của Jannik Sinner.
Trả lời phỏng vấn tờ Diario Sport (Tây Ban Nha) trước thềm Qatar Open 2025, Alcaraz cho biết: "Tôi nghĩ rằng trong quần vợt, việc thay đổi môi trường thi đấu và trải nghiệm những giải đấu mới là điều tốt. Tôi yêu thích các giải đấu ở Nam Mỹ và không loại trừ khả năng sẽ trở lại trong tương lai.
Tuy nhiên, tôi tin rằng việc tìm kiếm những thử thách mới ở Qatar là điều quan trọng. Ngoài ra, tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm tại các giải đấu sân cứng trong nhà. Đến thời điểm này, quyết định đó đã mang lại kết quả tích cực".
![Carlos Alcaraz lên tiếng về án phạt treo giò của Jannik Sinner - 1 Carlos Alcaraz lên tiếng về án phạt treo giò của Jannik Sinner - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/GPP5OaZQI8DgFqtBVuYVecEPm8Q=/thumb_w/1020/2024/06/14/alcaraz-sinner-crop-1718322285123.jpeg)
Sinner không quan tâm việc Alcaraz có tham dự Qatar Open hay không (Ảnh: Reuters).
Về việc Sinner không dự Qatar Open 2025 do bị treo giò 3 tháng, Alcaraz nêu quan điểm: "Tôi không có nhiều ý kiến về vấn đề này. Việc anh ấy có thi đấu ở Doha Open hay không, điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình.
Vị trí số một thế giới luôn là một mục tiêu của tôi, việc Sinner có thi đấu hay không không quan trọng. Tôi và toàn bộ đội ngũ tiếp tục cố gắng cải thiện bản thân và làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí số một thế giới".
Ngày 15/2, Cơ quan chống doping quốc tế (WADA) thông báo ra án phạt cấm thi đấu 3 tháng với Sinner, thời gian có hiệu lực từ ngày 9/2 đến 4/5. WADA khẳng định sẽ không cần tiến hành phiên tòa tại Tòa án trọng tài thể thao (CAS), dự kiến ban đầu diễn ra vào ngày 17/4 với Jannik Sinner.
Việc chỉ bị cấm thi đấu 3 tháng với Sinner được coi là thành công lớn, sau vụ việc anh sử dụng doping khi dự Indian Wells hồi tháng 3/2024. Ngôi sao người Italy vắng mặt ở 4 giải ATP Masters 1000 gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo, Madrid Open nhưng anh kịp trở lại để dự Rome Masters, Roland Garros vào tháng 5.
Án phạt nhẹ dành cho Sinner khiến giới quần vợt thế giới không hài lòng. Cựu tay vợt số một thế giới Yevgeny Kafelnikov lên tiếng: "Tôi thực sự không hiểu. Nếu Sinner chắc chắn 100% về sự trong sạch của, tại sao cậu ta lại chấp nhận án phạt cấm thi đấu 3 tháng. Điều này thực sự vô lý".
![Carlos Alcaraz lên tiếng về án phạt treo giò của Jannik Sinner - 2 Carlos Alcaraz lên tiếng về án phạt treo giò của Jannik Sinner - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/aYeKWSVCR8gz0UCIKdobuX9tGd8=/thumb_w/1020/2025/02/04/sinner2-crop-1738632712105.jpeg)
Sinner bị chỉ trích khi chỉ nhận án phạt treo giò 3 tháng (Ảnh: Getty).
Cựu tay vợt số một nước Anh, Tim Henman chia sẻ với Sky Sport: "Thông báo của WADA quá thuận lợi cho Sinner. Cậu ta vừa mới vô địch Australian Open, bị cấm thi đấu 3 tháng nhưng vẫn đủ điều kiện để thi đấu tại Roland Garros. Phán quyết này để lại cảm giác không mấy dễ chịu cho môn thể thao này".
Tay vợt người Australia, Nick Kyrgios tỏ ra bức xúc với án phạt của Sinner: "WADA ban đầu tuyên bố án phạt sẽ từ một đến hai năm nhưng đội ngũ của Sinner đã làm mọi cách để chỉ phải nhận án cấm 3 tháng, không mất danh hiệu, không mất tiền thưởng. Đây là sự kiện buồn của quần vợt, khi sự công bằng không tồn tại".
Ngôi sao người Nga, Daniil Medvedev nêu quan điểm: "Tôi hy vọng từ giờ ai cũng có thể làm việc với WADA và tự bào chữa cho bản thân như Jannik Sinner".
Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) cũng tỏ ra bất bình: "Đây chỉ là vỏ bọc cho những thỏa thuận ngầm, sự bất công và các phán quyết thiếu nhất quán. Việc này không chỉ có sự khác biệt trong các án phạt dành cho từng tay vợt, mà còn tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.
Sự thiếu minh bạch, quy trình thiếu nhất quán trong việc xử lý các vi phạm dẫn đến sự thiếu tin cậy từ phía các tổ chức có trách nhiệm điều hành thể thao và kiểm soát vận động viên. WADA cũng chưa thể hiện đúng với cam kết. Sự thiên vị này là điều không thể chấp nhận đối với mọi vận động viên và thể hiện sự thiếu tôn trọng với người hâm mộ".