1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cao thủ Thiếu Lâm tự tin hạ Mike Tyson bằng... ám khí

H.Long

(Dân trí) - Võ sư phái Thiếu Lâm, Mạc Hoằng Quan đã gây sốt khi tuyên bố có thể hạ Mike Tyson bằng việc sử dụng ám khí là phi tiêu độc.

Mạc Hoằng Quan tự nhận là đệ tử đời thứ 4 của phái Thiếu Lâm. Ông đang sống ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và được biết tới như là cao thủ khí công. Ngoài việc sử dụng vũ khí, Mạc Hoằng Quan còn rất giỏi trong việc sử dụng ám khí là phi tiêu độc.

Cao thủ Thiếu Lâm tự tin hạ Mike Tyson bằng... ám khí - 1

Võ sư phái Thiếu Lâm, Mạc Hoằng Quan lên tiếng thách đấu với Mike Tyson

Dù là cái tên “ẩn dật” trong làng võ thuật Trung Quốc (chưa vướng vào những tranh cãi trước đây) nhưng tới hôm qua, võ sư phái Thiếu Lâm này đã khiến nhiều người trầm trồ bằng tuyên bố sốc.

Theo đó, Mạc Hoằng Quan khẳng định ông có thể hạ gục Mike Tyson bằng việc sử dụng ám khí là phi tiêu độc. Võ sư này chia sẻ: “Tôi có thể đánh bại Mike Tyson hay không ư? Tôi chắc chắn mình có thể làm được điều đó trên sàn đấu.

Nhiều người có thể cười khẩy vì quan điểm này. Họ cho rằng Mike Tyson có thể dễ dàng hạ gục tôi bằng một tay vì tôi đã già. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu như tôi sử dụng đấu pháp của mình.

Nếu thi đấu với Mike Tyson, tôi chẳng muốn áp dụng quy tắc nào cả. Cả hai cũng chẳng cần phải mặc đồ bảo hộ khi thi đấu. Đồng thời, cho phép tôi sử dụng ám khí, phi tiêu độc cũng như các chiêu thức khác trong võ thuật”.

Cao thủ Thiếu Lâm tự tin hạ Mike Tyson bằng... ám khí - 2

Nhiều người cho rằng Mạc Hoằng Quan đang sử dụng hình ảnh của Mike Tyson để đánh bóng tên tuổi, giống như Nhất Long

Tất nhiên, không nhiều người ủng hộ quan điểm của Mạc Hoằng Quan và Mike Tyson cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nhận định này. Nhiều người cho rằng cũng giống như “Đệ nhất Thiếu Lâm”, Nhất Long, Mạc Hoằng Quan đang cố sử dụng hình ảnh của Mike Tyson để đánh bóng tên tuổi của mình.

Cách đây không lâu, Nhất Long cũng lên tiếng thách đấu với “Tay đấm thép” nhưng rồi cuối cùng đã bỏ ý định này. Phía Mike Tyson đã hét giá thầu ở trận đấu này lên tới 20 triệu USD. Điều đó khiến cho “Đệ nhất Thiếu Lâm” không thể cân nổi vì chi phí quá cao.

Bên cạnh đó, theo quan điểm của Mike Tyson, ông chỉ thượng đài với các võ sĩ quyền anh (và đánh theo luật quyền anh), chứ không muốn giao đấu với những võ sĩ ở các môn phái khác như kickboxing hay MMA.