1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cảm động đằng sau câu chuyện võ sĩ Tyson Fury rao bán đai vô địch

Sông Lam

(Dân trí) - Võ sĩ Tyson Fury đã rao bán hai đai vô địch WBC của Hội đồng quyền Anh thế giới trao cho anh nhằm gây quỹ từ thiện, xuất phát từ việc con gái sơ sinh của anh được cứu sống một cách kỳ diệu.

Nếu không có sự can thiệp kịp thời cũng như nỗ lực của y bác sỹ ở Bệnh viện Nhi đồng Alder Hey, con gái sơ sinh của võ sỹ huyền thoại Tyson Fury đã chết ngay khi mới chào đời, đó là thông tin được ông John Fury, cha của tay đấm người Anh xác nhận với truyền thông.

Theo thông tin từ tờ The Sun, con gái của Tyson Fury tưởng như đã chết trong vòng ba phút ngay khi chào đời, nhưng nhờ có "phép màu" từ các y bác sĩ đã giành lại sự sống cho bé gái đáng thương. 

Cảm động đằng sau câu chuyện võ sĩ Tyson Fury rao bán đai vô địch - 1

Bé Athena, con gái thứ sáu vừa mới sinh của võ sĩ Tyson Fury đã được cứu sống thần kỳ nhờ các y bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng Alder Hey.

Ông John Fury (bố của Tyson Fury) cũng chia sẻ với kênh BT Sport: "Đó là sự chuyên nghiệp của Bệnh viện Alder Hey ở Liverpool. Họ là bệnh viện nhi tốt nhất trong nước nếu không muốn nói là trên thế giới.

Các y bác sĩ ở đây thực sự tuyệt vời. Họ thực sự đã cứu mạng cháu tôi vì cháu đã chết trong ba phút và họ đã đưa cháu trở lại thế giới này. Cháu đã hồi sinh và có sức khỏe tốt hơn kể ngày hôm nay".

Bản thân võ sĩ Tyson Fury cũng đã chia sẻ câu chuyện trên Instagram cá nhân của mình vào ngày hôm qua. Anh viết: "Cập nhật cho mọi người rõ hơn. Bé Athena đã khỏe và đã có một ngày cai máy thở ổn định. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời cầu nguyện cho cháu. Cảm ơn tất cả các bác sĩ và y tá. Chúa phù hộ cho tất cả mọi người".

Cảm động đằng sau câu chuyện võ sĩ Tyson Fury rao bán đai vô địch - 2

Võ sĩ Tyson Fury quyết định bán 2 đai vô địch WBC của mình để quyên góp từ thiện sau khi con gái anh được cứu sống thần kỳ.

Nhà vô địch WBC Tyson Fury trước đó cũng đã thành lập trang GoFundMe để quyên góp từ thiện cho Bệnh viện Alder Hey. Tính đến lúc này, anh đã huy động được số tiền 34.532 bảng Anh trong mục tiêu 50 nghìn bảng đề ra.

Tay đấm người Anh cũng sẽ bán đấu giá hai chiếc thắt lưng WBC để quyên góp thêm tiền cho quỹ.

Tyson Fury hiện đang chuẩn bị cho trận đấu với võ sĩ bị truất ngôi vương WBC là Yank Deontay Wilder, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới.