1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đội tuyển Việt Nam toàn thắng Indonesia dưới thời HLV Park Hang Seo

Thiện Nhân

(Dân trí) - Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam có 4 lần chạm trán đại diện của bóng đá Indonesia và chúng ta đều chiến thắng.

HLV Park Hang Seo chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển quốc gia và U23 (hay U22) Việt Nam từ đầu năm 2018. Trong giai đoạn này, các đội bóng của ông Park có 4 lần chạm trán với đại diện của bóng đá Indonesia, với kết quả rất khả quan cho bóng đá Việt Nam. 

Đầu tiên là trận đấu hồi tháng 3/2019, trong khuôn khổ vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam khi đó thắng U22 Indonesia 1-0, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Hoàng Đức.

Các đội tuyển Việt Nam toàn thắng Indonesia dưới thời HLV Park Hang Seo - 1
Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam toàn thắng đại diện của bóng đá Indonesia.

Sau đó là trận đấu hồi tháng 10/2019, trong khuôn khổ lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này diễn ra ở đảo Bali (Indonesia) và đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-1.

Đến cuối năm 2019, đội tuyển "U22+2" (bao gồm các cầu thủ dưới 22 tuổi, bổ sung thêm 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi), do HLV Park Hang Seo dẫn dắt thêm 2 lần đánh bại đối thủ cùng lứa tuổi bên phía Indonesia ở SEA Games lần thứ 30.

Đầu tiên là trận đấu ở vòng bảng, Indonesia ghi bàn trước, nhưng đội tuyển "U22+2" Việt Nam ngược dòng đánh bại đối phương 2-1, với các bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức.

Sau đó, hai bên tái ngộ lần nữa trong trận chung kết SEA Games và đội bóng của HLV Park Hang Seo dễ dàng đánh bại đối phương đến 3-0, bằng cú đúp bàn thắng của Đoàn Văn Hậu, cùng một bàn của Đỗ Hùng Dũng.

Trong 4 lần gặp nhau kể trên, những người ghi bàn nhiều nhất cho các đội tuyển Việt Nam là Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu, mỗi người 2 bàn. Cả hai cầu thủ này đều cùng đội tuyển Việt Nam hiện diện ở vòng loại World Cup đang diễn ra ở UAE.

Tác giả của các bàn thắng khác trong những lần đối đầu nói trên, ngoại trừ tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang chấn thương nặng, thì Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Tiến Linh đều đang có mặt tại Dubai, sẵn sàng tái ngộ Indonesia vào ngày 7/6 tới. 

Ngược lại, bên phía Indonesia, 2 người đã từng ghi bàn cho đội bóng xứ vạn đảo vào lưới các đội tuyển của HLV Park Hang Seo trong năm 2019, là tiền đạo Bachdim (tại vòng loại World Cup) và tiền vệ tấn công Sani Rizki (ở vòng bảng SEA Games), đều không được HLV Shin Tae-yong triệu tập vào đội tuyển Indonesia đợt này.

U22 Việt Nam thua U22 Indonesia một lần vào năm 2019

Nhưng lần đấy, đội U22 Việt Nam không được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Cụ thể, khi đó, vị HLV người Hàn Quốc không dự giải U22 Đông Nam Á, diễn ra vào tháng 2/2019, mà trao quyền chỉ đạo đội U22 Việt Nam cho HLV nội Nguyễn Quốc Tuấn. 

Ở trận bán kết giải đấu vừa nêu diễn ra ở Campuchia, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thua 0-1 trước U22 Indonesia.

Các đội tuyển Việt Nam toàn thắng Indonesia dưới thời HLV Park Hang Seo - 2