1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu thế nào trong dịp FIFA Day?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều có lịch thi đấu giao hữu trong đợt FIFA Day của tháng 3, chỉ có đội tuyển Việt Nam án binh bất động.

FIFA Day là những ngày hết sức quan trọng với mọi đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới, vì đây là ngày mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép các Liên đoàn bóng đá cấp quốc gia thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế.

Hầu hết những đợt trận vòng loại World Cup, Euro, Asian Cup đều diễn ra trong những ngày này. Nếu không có lịch thi đấu các giải đấu lớn kể trên, các đội bóng cũng tranh thủ tập trung đội tuyển, đá giao hữu trong những ngày FIFA Day.

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu thế nào trong dịp FIFA Day? - 1

Thái Lan tranh thủ những ngày FIFA Day, gọi về Chanathip Songkrasin, đá giao hữu quốc tế với Syria và UAE (Ảnh: FAT).

Ngay ở Đông Nam Á, các quốc gia lân cận chúng ta cũng dần làm quen với lịch thi đấu thường niên toàn cầu, họ cũng gom quân tập trung đội tuyển, cọ xát quốc tế trong những ngày vừa qua.

Malaysia đá giao hữu với Turkmnenistan (đã thắng 1-0) và Hong Kong (Trung Quốc) trong các ngày 23/3 và 28/3. Indonesia thi đấu với Burundi cả 2 trận (trận đầu Indonesia thắng 3-1) trong các ngày 25/3 và 28/3.

Riêng Thái Lan hoành tráng nhất, đội bóng đất Chùa Vàng chạm trán hai đối thủ mạnh tầm châu Á gồm Syria (ngày 26/3, thua 1-3) và UAE (ngày 29/3, theo giờ Việt Nam). Thậm chí, hiện tại đội bóng xứ Chùa Vàng đã có sẵn kế hoạch cho những ngày FIFA Day thuộc tháng 6, dự kiến có thể đụng độ Iran, Uzbekistan, hoặc đội tuyển Nga.

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu thế nào trong dịp FIFA Day? - 2

Tuyển Malaysia đá giao hữu với Turkmenistan và Hong Kong (Ảnh: PFA Malaysia).

Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ là những đối thủ quan trọng nhất cạnh tranh các danh hiệu tại Đông Nam Á với đội tuyển Việt Nam trong vòng ít tháng, ít năm tới. Chỉ có điều đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất trong nhóm các đội mạnh tại Đông Nam Á án binh bất động trong dịp này.

Bóng đá Việt Nam đang tập trung cho đội U23 dự Doha Cup, chuẩn bị cho SEA Games 32 sau đây khoảng một tháng.

Các đội U23 Malaysia và U23 Thái Lan cũng chuẩn bị cho SEA Games, họ vẫn tập trung thi đấu giao hữu trong đợt này: U23 Malaysia dự Merlion Cup tại Singapore với U23 Hong Kong (Trung Quốc), U23 Campuchia và U23 Singapore, riêng U23 Thái Lan cũng dự Doha Cup giống U23 Việt Nam. Dù vậy, họ vẫn tập trung song song đội tuyển quốc gia.

Ngay sau SEA Games, các đội sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (bắt đầu từ tháng 11 năm nay), chính vì thế, việc chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia lúc này không thừa, chưa kể đội tuyển quốc gia mới là bộ mặt của toàn bộ nền bóng đá, chứ không phải đội U23. 

Đội tuyển Việt Nam không tập trung, không đá giao hữu ở những ngày FIFA Day lần này, tức là đã bỏ qua cơ hội đường đường chính chính gọi về những Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn để kiểm tra phong độ của họ, mà không cần phải xin phép hay làm công tác tư tưởng các CLB chủ quản của những cầu thủ này ở nước ngoài.

Không tập trung, không thi đấu giao hữu trong dịp này, đội tuyển Việt Nam cũng tự đánh mất cơ hội rà soát lực lượng, giúp ráp nối đội hình của đội tuyển dưới thời HLV mới, đồng thời khiến người hâm mộ trong nước mất một dịp được thưởng thức đội tuyển thi đấu quốc tế!