1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia thắng trong trận giao hữu với Turkmenistan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong trận giao hữu diễn ra tối qua (24/3) trước Turkmenistan, Malaysia giành thắng lợi chung cuộc 1-0, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Akhyar Rashid.

Đây là trận đấu nằm trong chuỗi ngày FIFA Day (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế). Phía Malaysia ở trận đấu này gọi thêm các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil và cầu thủ gốc Malaysia sinh ra tại Phần Lan Nooa Laine.

Đáng chú ý, cả hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo Malaysia trong đợt này gồm các tiền vệ Paulo Josué và Endrick đều có tên trong đội hình xuất phát của HLV Kim Pan Gon (người Hàn Quốc).

Đội tuyển Malaysia thắng trong trận giao hữu với Turkmenistan - 1

Akhyar Rashid (số 19) ghi bàn duy nhất giúp Malaysia đánh bại Turkmenistan (Ảnh: PFA Malaysia).

Turkmenitsan đang xếp hạng 135 thế giới (Malaysia xếp hạng 145) là đội nhập cuộc tốt hơn. Họ có 2 pha uy hiếp khung thành Malaysia trong khoảng thời gian đầu trận.

Sau đó, Malaysia dần lấy lại thế trận. Chính cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Paulo Josué giúp Malaysia lên tiếng. Anh có pha đánh đầu hiểm hóc ở giữa hiệp một, nhưng thủ môn Rasul Charyev của đội Turkmenistan cản phá.

Đến phút 26, thủ thành Rasul Charyev lại một lần nữa cản được pha đá phạt của cầu thủ mang 2 dòng máu Malaysia - Bỉ, Dion Cools.

Dù vậy, chỉ hai phút sau tình huống vừa nêu, đội bóng ở Đông Nam Á có bàn mở tỷ số. Hậu vệ cánh Corbin-Ong lên tham gia tấn công, chuyền chính xác để Akhyar Rashid đệm bóng hạ thủ môn Rasul Charyev bên phía Turkmenistan, ấn định chiến thắng 1-0 cho đoàn quân của HLV Kim Pan Gon.

Sau trận đấu với Turkmenistan vài ngày, Malaysia sẽ có trận giao hữu thứ hai trong tháng 3 này, gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 28/3.

Malaysia sẽ là một trong những đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, dự kiến khởi tranh từ tháng 11/2023.