1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C45 triệu tập tổ trọng tài trong nghi án nhận hối lộ

(Dân trí) - 4 trọng tài bị nghi ngờ nhận hối lộ ở trận đấu giữa chủ nhà Thanh Hóa và HA Gia Lai tại vòng 3 V.League gồm: trọng tài Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đắc Chiến và Đỗ Mạnh Hà, đã được Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (C45) triệu tập để điều tra.

Trước đó, sau khi thu thập hồ sơ về vụ nghi án tổ trọng tài nhận hối lộ tại vòng 3 V.League với VFF, các điều tra viên của C45 tiếp tục có cuộc làm việc với đại diện Ban trọng tài.

Đại diện của Ban trọng tài làm việc với C45 chính là Phó Ban Đoàn Phú Tấn. Dù đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ, nhưng ông Tấn có liên quan rất nhiều đến nghi án. Đặc biệt, ông Tấn được xem là người đã nói chuyện trực tiếp với trọng tài chính điều khiển trận đấu Thanh Hóa-HA Gia Lai Đinh Hải Dương. Đáng chú ý hơn, theo như khẳng định của Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm (đã bị đình chỉ nhiệm vụ) khẳng định trên báo chí về việc ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông Tấn và trọng tài Dương, trong đó có việc trọng tài này thừa nhận có người lạ mặt sau trận đấu đến đưa một phong thư đựng 50 triệu đồng.

Nếu những gì ông Lâm khẳng định là đúng sự thật, thì rõ ràng đây là một chứng cứ vô cùng quan trọng. Tuy nhiên ở cuộc làm việc đầu tiên hôm 11/6, VFF đã không cung cấp chứng cứ này cho C45. Còn trong lần làm việc với C45 sau đó, một lần nữa băng ghi âm không được Ban trọng tài cung cấp bởi như khẳng định của trọng tài Dương và cả ông Tấn, không hề có chuyện ghi âm gì, càng không có chuyện trọng tài Dương thừa nhận người lạ mặt đưa tiền sau trận đấu.

Theo đúng trình tự, sau khi C45 làm việc với Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm và Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn, sẽ tiến hành triệu tập 4 trọng tài trong nghi án nhận hối lộ.

Trước đó, cả 4 trọng tài này đã gửi bản tường trình của mình lên Ban trọng tài về vụ việc. Tuy nhiên, việc cả 4 bản tường trình này đều phủ nhận liên quan đến nghi án và không hề nhắc đến chữ “tiền”, chắc chắn không giúp nhiều cho C45 trong việc điều tra.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, C45 đang làm rất bài bản và họ sẽ sớm có kết luận về vụ việc, nhất là sau khi cơ quan công an chính thức làm việc với 4 trọng tài.

Trong ngày hôm qua, C45 đã làm việc với 2 trọng tài đầu tiên. Còn trong ngày hôm nay, 2 trọng tài còn lại cũng đã được triệu tập. Mọi thông tin về cuộc làm việc giữa C45 và các trọng tài không được tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ xoay quanh những vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm thời gian qua.

Ông Hỷ hy vọng vụ việc sẽ sớm được làm rõ và nếu như đúng là các trọng tài liên quan đến chuyện nhận hối lộ, sẽ bị xử lý thích đáng. Trong trường hợp ngược lại, tổ trọng tài sẽ được bố trí làm nhiệm vụ trở lại. Còn với Ban trọng tài, VFF cũng sẽ hồi phục chức vụ với ông Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn.

Trong một phát biểu mới đây, ông Lâm khẳng định mình sẽ từ chối nếu như VFF mời trở lại làm Trưởng ban trọng tài. Nói về điều này, ông Hỷ không đưa ra bình luận, mà chỉ nhấn mạnh việc Ban trọng tài cần rút kinh nghiệm trong những phát ngôn của mình. 

Bằng Tường - Kim Anh