1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo theo chân Mourinho đến Chelsea?

(Dân trí) - Theo tiết lộ của cựu chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon thì siêu sao C. Ronaldo có thể không trở về đội bóng cũ MU, mà anh sẽ đi theo HLV đồng hương Jose Mourinho đến Chelsea.

Theo cựu chủ tịch Calderon thì C. Ronaldo rất muốn trở về MU khi đã chán ghét cuộc sống bóng đá ở Real Madrid. Ngôi sao người Bồ Đào Nha năm nay mới 27 tuổi, sự nghiệp đỉnh cao còn khá dài và anh muốn kiếm tìm thêm được nhiều thử thách ở môi trường mới.
 
HLV Mourinho và Ronaldo sẽ cùng đến Chelsea?

HLV Mourinho và Ronaldo sẽ cùng đến Chelsea?

Ông Calderon cho biết ông vẫn hay liên lạc đều đặn với Ronaldo và biết được nguyện vọng của cầu thủ này: “Ronaldo đã nói rằng cậu ấy cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống hiện tại ở Real Madrid. Tôi nghĩ cậu ấy không còn mối quan hệ tốt với chủ tịch Perez, đồng thời bị nhiều cầu thủ khác cô lập”.

MU muốn có Ronaldo, nhưng vấn đề là “Quỷ đỏ” không hề dư dả về tiềm lực kinh tế để mua được siêu sao Bồ Đào Nha. Hiện tại ở châu Âu, Manchester City, PSG và Chelsea là đủ sức đáp ứng những đòi hỏi về tiền bạc từ phía Real Madrid nếu muốn mua Ronaldo. Trong đó, Chelsea là đội có được nhiều lợi thế nhất.

Cựu chủ tịch Ramon Calderon cho biết: “Real Madrid đang sẵn sàng đàm phán về trường hợp của Ronaldo và nếu được giá, họ sẵn sàng bán cậu ấy để chuẩn bị cho một cuộc thay máu lực lượng”.

Trong thời điểm chờ ngày chính thức về Chelsea, Mourinho cũng đã có những toan tính lực lượng của mình. Ông sẽ yêu cầu chủ tịch Abramovich bằng mọi giá phải đưa Ronaldo về Stamford Bridge, đồng thời cũng giảm bớt nguy cơ để ngôi sao này gia nhập đối thủ MU.

Ngoài Ronaldo, Mourinho cũng tỏ ra khá “thèm khát” Wayne Rooney và Edinson Cavani. Tuy nhiên, Chelsea khó đủ tiền để có thể mua cả ba ngôi sao này, nên Mourinho chỉ chọn được 2 trong 3. Ngoài Ronaldo thì Cavani được đánh giá cao hơn hẳn Rooney về phong độ và khả năng phù hợp với phong cách huấn luyện của ông.

Việc Mourinho có ý đưa Ronaldo về Chelsea cũng dẹp tan được những hoài nghi về những mâu thuẫn của hai nhân vật danh tiếng này ở Real Madrid. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đã văng tục nhằm vào Mourinho sau khi ghi bàn thứ 200 cho Real Madrid, nhưng sau đó CR7 đã phủ nhận điều này.

Kiều My
Theo Mail