1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jose Mourinho và ngày về Chelsea đầy “giông bão”

(Dân trí) - Chia tay Real Madrid với tư thế kẻ thất bại, Jose Mourinho chờ ngày đến Chelsea với tham vọng đưa CLB này trở lại thống trị châu Âu. Nhưng rõ ràng, cuộc “tái hôn” với chủ tịch Abramovich rõ ràng tiềm ẩn nhiều rủi ro với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mourinho ít khi đến môi trường nào với tư thế thất bại. Ông dẫn dắt Inter sau khi được chèo kéo suốt nửa năm, gia nhập Chelsea lần đầu sau cú ăn ba vĩ đại cùng Porto và ông cũng đến Real Madrid cũng sau chức vô địch Champions League cùng Inter. Mourinho khi đến đâu luôn nhận được sự trọng vọng tuyệt đối và được người khác phải kính nể.
 
Mourinho khó tìm được sự hòa hợp với chủ tịch Abramovich

Mourinho khó tìm được sự hòa hợp với chủ tịch Abramovich

Nhưng lần chia tay Real Madrid của Mourinho đã không được như sự kỳ vọng, khi đội bóng Hoàng gia TBN chịu cảnh trắng tay, còn bản thân ông ra đi mà không nhận được sự tri ân nào từ đội bóng cũ. Mourinho đến Chelsea cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ của chủ tịch Abramovich, bởi The Blues không còn tìm được ai phù hợp hơn.

Còn nhớ cách đây 6 năm, Mourinho bị Abramovich sa thải một cách không thương tiếc vì những thất bại cay đắng ở đầu mùa giải. Các CĐV Chelsea cùng nhiều học trò đã khóc khi chia tay “người đặc biệt”, đó cũng chính là điểm tối hiếm hoi trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Abramovich đã không được êm đẹp sau 6 năm đó. Khi Chelsea gặp Inter ở Champions League, Mourinho cũng không tiếc những lời lẽ dè bỉu nhằm vào đội bóng cũ. Chính Mourinho đã chỉ trích kịch liệt Abramovich vì những hành động “thiếu tình nghĩa” hồi ông còn cầm quân ở Stamford Bridge.

Hơn nữa, việc chủ tịch Roman Abramovich lôi kéo Mourinho về Chelsea lần này không có được sự ân cần, thậm chí là tôn trọng như Moratti (Inter) hay Perez trước đây. Và khi giữa hai người đàn ông này xuất hiện một xung đột nhỏ, nguy cơ về một cuộc chia tay bất ngờ của Mourinho hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Mourinho đã sở hữu 2 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carling Cup cùng Chelsea

Mourinho đã sở hữu 2 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carling Cup cùng Chelsea

Moratti trao quyền tuyệt đối cho Mourinho về vấn đề chuyên môn, còn Perez sẵn sàng chấp nhận giảm quyền uy để Mourinho thoải mái siết chặt đội bóng. Nhưng Abramovich lại khác, ông luôn muốn thể hiện quyền lực của mình một cách tuyệt đối và không bao giờ chấp nhận, Mourinho là nhân vật số 1 tại Stamford Bridge.

Một vấn đề khác là Mourinho luôn có những yêu cầu tăng cường lực lượng ở đội bóng ông cầm quân. Real Madrid vốn đã sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng Mourinho vẫn “bắt” chủ tịch Perez chi tiền để ông có Mesut Oezil, Khedira, Di Maria, Varane. Ngay khi chưa về Chelsea, ông đã có những đòi hỏi về số tiền lên đến 100 triệu bảng để “shopping” mùa hè này.

Đây là thời điểm kinh tế thế giới suy thoái, bản thân Abramovich không thực sự dư dả về tiền bạc để “nuôi” Chelsea, nhưng tỷ phú người Nga không có được sự lựa chọn nào khác. Nhưng chắc chắn, Abramovich cũng không thể hài lòng nếu như Mourinho thay máu triệt để đội ngũ trong hai năm liên tiếp giành cả Champions League lẫn Europa League.

Cả Terry lẫn Ashley Cole, Lampard, Ivanovic đều không có tên trong kế hoạch tái thiết của Mourinho. Bộ ba tiền vệ tài năng Hazard, Juan Mata, Oscar đã chơi rất hay mùa giải vừa qua, nhưng phong cách chơi bóng của họ không  phù hợp với cách dùng người của “Người đặc biệt”.
 
May mắn cho Mourinho là ông vẫn được CĐV Chelsea yêu mến

May mắn cho Mourinho là ông vẫn được CĐV Chelsea yêu mến

Fernando Torres đã chói sáng ở cuối mùa giải, nhưng nhiều khả năng Mourinho sẽ “bỏ rơi” tiền đạo này để đưa về Falcao. Nhìn vào đội hình hiện tại của Chelsea, ít cầu thủ nào đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của Mourinho, nên khả năng ông sẽ thay thế đội hình hoàn toàn mới là có thể xảy ra.

Mourinho hiểu rằng, ở Chelsea không bao giờ tồn tại khái niệm thất bại. Thậm chí chỉ cần đội nhà thua 1, 2 trận, ai cũng có thể ra đi. Di Matteo bị “trảm” không thương tiếc dù ông đi vào lịch sử với chức vô địch Champions Legaue. Chelsea luôn là “lò xay” HLV khắc nghiệt nhất thế giới và chủ tịch Abramovich chưa khi nào nương tay với ai, Mourinho càng không phải là ngoại lệ.

Sân Stamford Bridge đang mở cửa đón chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nhưng Mourinho hiểu rằng sức ép thành tích dành cho ông mùa giải tới cực kỳ khủng khiếp. Đây sẽ là cuộc tái hợp tiềm ẩn không ít rủi ro với “người đặc biệt”, dù tình cảm tốt đẹp của CĐV Chelsea với Mourinho vẫn vẹn nguyên.

Kiều My