1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo nổi khùng ném băng đội trưởng, trọng tài lên tiếng xin lỗi

H.Long

(Dân trí) - Trọng tài Danny Makkelie đã phải công khai xin lỗi đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi từ chối bàn thắng của C.Ronaldo trong những phút cuối trận đấu gặp Serbia.

Như đã biết, ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia ở vòng loại World Cup 2022, C.Ronaldo đã bị từ chối bàn thắng ở phút cuối cùng (đáng ra hợp lệ khi bóng đã qua vạch vôi). Điều khiến cho cho đội tuyển Bồ Đào Nha mất 2 điểm đáng tiếc.

C.Ronaldo nổi khùng ném băng đội trưởng, trọng tài lên tiếng xin lỗi - 1

Trọng tài Danny Makkelie đã lên tiếng xin lỗi sau khi tước bàn thắng của C.Ronaldo.

Sau khi bị từ chối bàn thắng, C.Ronaldo đã thực sự nổi điên. Cầu thủ này đã ném thẳng băng đội trưởng xuống đất và mặt hằm hằm tiến vào đường hầm.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha đã tiết lộ rằng trọng tài đã chủ động gặp ông để xin lỗi. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi áp dụng công nghệ VAR ở vòng loại World Cup.

Chưa dừng lại ở đó, với sức ép lớn từ dư luận, trọng tài Danny Makkelie đã phải lên tiếng công khai xin lỗi đội tuyển Bồ Đào Nha. Chia sẻ trước báo giới, ông nói: "Theo quy định của FIFA, những gì tôi có thể làm lúc này là xin lỗi HLV Fernando Santos và đội tuyển Bồ Đào Nha vì những gì đã xảy ra.

Trên cương vị của tổ trọng tài, chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ để đưa ra những quyết định đúng đắn. Sau khi chứng kiến phản ứng của dư luận, chúng tôi không hài lòng chút nào về công việc của mình".

C.Ronaldo nổi khùng ném băng đội trưởng, trọng tài lên tiếng xin lỗi - 2

C.Ronaldo đã thực sự nổi điên sau khi bị từ chối bàn thắng.

Trong khi đó, C.Ronaldo cũng có thể đối diện với án phạt. Theo nguồn tin từ Corriere dello Sport, tiền đạo của Juventus có thể bị cấm thi đấu ở lượt trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 sau hành vi ném băng đội trưởng.

Điều 11 trong bộ quy tắc về kỷ luật trong bóng đá của FIFA nêu rõ các hiệp hội, CLB, cũng như cầu thủ hoặc bất kỳ thành viên nào đều phải tuân thủ luật, điều lệ do FIFA ban hành.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, đội tuyển Bồ Đào Nha không tước băng đội trưởng của C.Ronaldo sau hành vi vừa qua.

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha, Fernando Meira đã lên tiếng chỉ trích C.Ronaldo vì hành động vừa qua. Anh nói: "Tôi hoàn toàn thông cảm với cách hành xử của C.Ronaldo bởi nó là phản ứng tự nhiên. Thế nhưng, khi cậu ấy là đội trưởng đội tuyển quốc gia thì hành vi đó là không thể chấp nhận được.

Cậu ta không thể ném băng đội trưởng xuống đất, rồi bước vào phòng thay đồ. Đó là phản ứng đáng lên án, đặc biệt là với cầu thủ có tầm quan trọng như C.Ronaldo. Hành vi phản ứng của cậu ấy không thể là tấm gương tốt cho các thế hệ tiếp theo".