1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo nói gì sau hành động nổi điên, ném băng đội trưởng?

H.Long

(Dân trí) - C.Ronaldo đã chính thức lên tiếng sau hành động nổi điên, ném băng đội trưởng vì không hài lòng với quyết định của trọng tài.

Đêm qua, Bồ Đào Nha đã gây thất vọng lớn khi để Serbia cầm chân với tỷ số 2-2 dù dẫn trước 2-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tuy nhiên, kết quả của trận đấu có thể đã khác nếu như trọng tài không xử lý sai trong tình huống dứt điểm của C.Ronaldo ở những phút cuối cùng.

C.Ronaldo nói gì sau hành động nổi điên, ném băng đội trưởng? - 1

Tình huống bóng đã đi qua vạch vôi sau pha dứt điểm của C.Ronaldo

Cụ thể, ở phút 93, C.Ronaldo đã thực hiện pha dứt điểm, trước khi bị hậu vệ Stefan Mitrovic nhoài người cứu bóng trước khung thành. Khi xem lại pha quay chậm có thể thấy trái bóng đã đi qua vạch vôi nhưng trọng tài Danny Makkelie vẫn từ chối bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Quyết định gây tranh cãi đã khiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha mất 2 điểm đáng tiếc. C.Ronaldo cũng tỏ ra vô cùng tức giận vì quyết định của trọng tài. Ngay sau trận đấu kết thúc, CR7 đã ném thẳng băng đội trưởng xuống đất và mặt hằm hằm bước vào đường hầm.

Tất nhiên, nhiều người hiểu được sự tức giận của C.Ronaldo trong thời điểm ấy nhưng việc cầu thủ này vứt băng thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha xuống đất lại nhận không ít sự phản đối. Bởi lẽ, băng đội trưởng là vật "linh thiêng", đại diện cho cả quốc gia.

Sau trận đấu, C.Ronaldo đã lên tiếng giải thích về hành động này trên trang cá nhân. Cầu thủ này viết: "Được trở thành đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha là đặc ân với tôi. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho đất nước. Điều đó không bao giờ thay đổi.

C.Ronaldo nói gì sau hành động nổi điên, ném băng đội trưởng? - 2

C.Ronaldo tức giận ném băng đội trưởng và bước về đường hầm.

Nhưng có những thời điểm mà chúng ta cảm thấy rằng lợi ích của một quốc gia đang bị tổn hại. Hãy ngẩng đầu đối diện với thách thức. Tiến lên Bồ Đào Nha!".

Trong khi đó, HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha tiết lộ rằng trọng tài đã xin lỗi ông và đội tuyển Bồ Đào Nha vì quyết định sai lầm của mình.

Ông cho biết: "Trọng tài đã xin lỗi tôi. Tôi tôn trọng ông ấy. Thật khó chấp nhận khi VAR hay công nghệ goal-line không được sử dụng ở trận đấu như thế này. Bóng đã đi vào khung thành nửa mét. Mặc dù trọng tài đã xin lỗi tôi nhưng nó chẳng thay đổi được gì cả. Trọng tài cũng là con người và có thể mắc sai lầm. Đã đến lúc chúng ta cần công nghệ VAR hỗ trợ".

Sau trận hòa đáng tiếc này, Bồ Đào Nha vẫn xếp thứ 2 ở bảng A sau Serbia khi có cùng 4 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu tiếp theo, C.Ronaldo và các đồng đội sẽ chạm trán với Luxembourg vào ngày 31/3.