1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Braithwaite muốn khoác áo số 10 của Messi ở Barcelona

Thùy Anh

(Dân trí) - Theo báo giới Tây Ban Nha, tiền đạo Braithwaite muốn kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại ở Barcelona mùa giải tới.

Tờ AS cho biết Braithwaite muốn khoác lên mình số 10 ở Barcelona, trong trường hợp Lionel Messi sẽ chia tay sân Nou Camp mùa hè này.

Braithwaite muốn khoác áo số 10 của Messi ở Barcelona - 1

Braithwaite muốn kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại ở Barcelona mùa giải tới

Tờ Marca khẳng định Braithwaite là cầu thủ duy nhất có ý tưởng trên nhưng nguyện vọng này khó có thể xảy ra. Hai cầu thủ được HLV Koeman đánh giá cao nhất nếu Messi ra đi là Griezmann và De Jong, không có ý định mặc áo số 10.

Messi đang có những động thái để được ra đi khi anh từ chối xét nghiệm y tế tại Barcelona để chuẩn bị cho mùa giải tới. Hiện tại PSG, Man City, Man Utd, Juventus và Chelsea đều muốn sở hữu ngôi sao người Argentina.

Điều trớ trêu là Braithwaite không được HLV Koeman đánh giá cao trước mùa giải mới. Barcelona đang liên hệ bán cầu thủ người Đan Mạch cho một đội bóng Premier League trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Braithwaite hiện khoác áo số 19 tại Barca sau khi gia nhập đội chủ sân Camp Nou từ Leganes hồi tháng 2/2020. Tiền đạo người Đan Mạch mới ra sân có 11 trận và ghi 1 bàn cho Barcelona.

Braithwaite muốn khoác áo số 10 của Messi ở Barcelona - 2

Messi đang có những động thái để sớm chia tay Barcelona

Hợp đồng của Braithwaite với Barcelona có thời hạn đến tháng 6/2024 và nhiều người khó hiểu khi Barca mua tiền đạo này. Ở Leganes, Braithwaite khoác áo số 25 và 7. Lần cuối cùng anh khoác áo số 10 là ở Middlesbrough.

Braithwaite thi đấu không nổi bật, nhưng lại được biết đến nhiều với những phát ngôn tán dương Messi. Braithwate từng tuyên bố "rất vui vì kiến tạo cho Messi ghi bàn" và sẽ "không giặt áo" bởi siêu sao người Argentina đã ôm mình trong chiến thắng 5-0 của Barcelona ngày 23/2 trước Levante.

Cầu thủ người Đan Mạch nhận định về Messi: “Không ai có thể làm được những điều Messi từng làm. Nếu bóng đá như một tôn giáo, anh ấy có lẽ chính là Chúa. Messi kiểm soát mọi trận đấu và thể hiện những phẩm chất thật phi thường”.