1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng "xé lưới" chui ra ngoài ở giải U20 châu Á

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau cú sút của Seif Addeen Darwishm thuộc đội U20 Jordan, bóng đi xuyên qua mành lưới từ trong ra ngoài khiến trọng tài điều khiển trận đấu không biết đã có bàn thắng hay chưa.

Bị thẻ đỏ ở giây thứ 8, U20 Jordan vẫn thắng U20 Tajikistan

Ở trận đấu giữa U20 Tajikistan vào U20 Jordan thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C giải U20 châu Á 2023 diễn ra vào tối qua (2/3), đội tuyển U20 Jordan dù thi đấu thiếu người từ sớm nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên đứng thứ nhì bảng phía sau U20 Hàn Quốc.

Đây là một trận đấu có nhiều điều gây bất ngờ. Đầu tiên là tấm thẻ đỏ của cầu thủ Baker Kalbouneh bên phía U20 Jordan ngay ở giây thứ tám của trận đấu. 

Bất ngờ tiếp theo diễn ra ở bàn thắng thứ hai của U20 Jordan. Phút 25, Seif Addeen Darwish băng vào đệm bóng từ cự ly chừng 6m, sau cú căng ngang của đồng đội từ sát biên ngang vào. Bóng đi sát cột dọc phải rồi lăn ra bên ngoài gần phía biển quảng cáo. 

Ngay sau đó là pha ăn mừng của Seif Addeen Darwish, tuy nhiên trọng tài Yahya Almulla điều khiển trận đấu này  không biết bóng đi vào lưới hay chưa nên không đưa ra quyết định công nhận bàn thắng cho U20 Jordan (cắt còi và chỉ tay về điểm giao bóng ở giữa sân).

Thực tế trọng tài chính đã bị khuất tầm nhìn do đứng sau Darwish và một cầu thủ của U20 Tajikistan nên không biết bóng đi vào lưới. Khán giả truyền hình theo dõi trận đấu này cũng không có được góc quan sát tốt do máy quay đặt từ phía giữa sân.

Bóng xé lưới chui ra ngoài ở giải U20 châu Á - 1

Darwish ngơ ngác khi không thấy trọng tài công nhận bàn thắng (Ảnh: AFC).

Trọng tài Almulla đã phải hội ý với trợ lý thông qua bộ đàm trong sự ngơ ngác khó hiểu của các cầu thủ Darwish và các cầu thủ U20 Jordan. Mất hơn 10 giây, trọng tài Almulla mới xác định Jordan đã ghi bàn. Sau đó ông thổi còi và chỉ tay về giữa sân, báo hiệu có bàn thắng cho U20 Jordan. Đây là quyết định chính xác của trọng tài.

Pha quay chậm cho thấy sau cú sút Darwish của bóng đi vào sát mép lưới phía phải cầu môn của U20 Tajikistan. Tuy nhiên do có một mảng lưới bị rách nên trái bóng đã chui từ trong cầu môn ra bên ngoài. Đây là tình huống khá hy hữu bởi trước các trận đấu, khung thành luôn được ban tổ chức, trọng tài kiểm tra kỹ lưỡng, tuy nhiên không hiểu sao sự cố này vẫn có thể xảy ra.