1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị thẻ đỏ ở giây thứ 8, U20 Jordan vẫn thắng U20 Tajikistan

Kim Anh

(Dân trí) - Ở bảng C giải U20 châu Á 2023, U20 Jordan dù chơi thiếu người ở giây thứ 8 nhưng vẫn đánh bại U20 Tajikistan 2-0. Ali Ahmad Azaizeh và Addeen Darwish là những người ghi bàn cho U20 Jordan.

Tiền đạo Baker Kamal Kalbouneh của Jordan nhận thẻ đỏ sớm nhất tại giải U20 châu Á 2023, trong trận đấu ra quân gặp Tajikistan tại bảng C. Ngay sau khi giao bóng, Kalbouneh đã phạm lỗi nguy hiểm khi vào bóng cao chân, đạp trúng đầu hậu vệ Mehrubon Karimov.

Trọng tài Yahya Almulla rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền đạo của U20 Jordan khi đồng hồ mới đến giây thứ 8. Tình huống khiến các cầu thủ có mặt trên sân Lokomotiv (Uzbekistan) ngỡ ngàng, còn Kalbouneh rời sân cay đắng.

Bị thẻ đỏ ở giây thứ 8, U20 Jordan vẫn thắng U20 Tajikistan

U20 Jordan bất ngờ ghi bàn ở phút thứ 7 dù chơi thiếu người. Đội trưởng Mohannad Abu Taha tạt bóng từ cánh phải, sượt đầu một cầu thủ Tajikistan trước khi Ali Ahmad Azaizeh dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số.

Jordan chơi phòng ngự phản công và phút 25, Azaizeh sút xa khiến thủ môn Yusupov phải đẩy bóng nhưng đến đúng vị trí của Mohannad Taha. Tiền vệ này chuyền cho Sief Addeen Darwish đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Tây Á.

Thắng lợi này giúp U20 Jordan tạm xếp thứ hai ở bảng C sau U20 Hàn Quốc, đội vừa có chiến thắng 4-0 trước U20 Oman ở trận mở màn.