1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Thái Lan tranh cãi dữ dội vì... SEA Games, nhiều người không phục

H. Long

(Dân trí) - Giám đốc điều hành giải vô địch quốc gia Thái Lan, Korrawee Prissananthakul chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này quá đặt nặng thành tích ở SEA Games.

Trong thời gian qua, làng bóng đá Thái Lan nảy sinh tranh cãi lớn khi hai đội bóng là Buriram United và Chonburi quyết không chịu nhả người tham dự SEA Games. Điều đó khiến cho U23 Thái Lan mất 10 trụ cột.

Bóng đá Thái Lan tranh cãi dữ dội vì... SEA Games, nhiều người không phục - 1

Giám đốc điều hành giải vô địch quốc gia Thái Lan, Korrawee Prissananthakul chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này quá đặt nặng thành tích ở SEA Games (ảnh: SMM).

Bao gồm 3 cầu thủ của Buriram United (Airfan Doloh, Nopphon Lakhonphon, Suphanat Mueanta) và 7 người của Choburi (Kritsada Kaman, Songchai Thongcham, Chatmongkol Rueangthanarot, Jakkapong Sanmahung, Rachata Moraksa, Bukkoree Lemdee, Chitsanupong Choti).

Trước tình hình đó, Giám đốc điều hành giải vô địch quốc gia Thái Lan, Korrawee Prissananthakul chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này quá đặt nặng thành tích ở SEA Games.

Ông chia sẻ: "Tôi hiểu nhiều người quá kỳ vọng vào tấm huy chương vàng SEA Games 31. Đó là vấn đề liên quan tới niềm tự hào của những người hâm mộ Thái Lan cũng như trọng trách của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ngay cả HLV Mano Polking cũng chịu áp lực vô địch. Thậm chí, tôi cũng hiểu sự kỳ vọng vào tấm huy chương vàng SEA Games còn lớn không kém việc giành vé dự World Cup.

Thế nhưng, nếu như mọi thứ diễn ra ở thời điểm cách đây 20 năm, thì tôi đồng ý với mục tiêu ấy. Nhưng rõ ràng, giờ đây, tấm huy chương vàng SEA Games không nhất thiết được đề cao tới vậy.

Chúng ta đang bị bệnh thành tích, khi quá dễ dàng thỏa mãn với những thứ nhỏ ở phía trước. Nếu như bóng đá Thái Lan không thoát khỏi tư duy ao làng Đông Nam Á thì bao giờ chúng ta mới có thể mơ tới tầm thế giới.

SEA Games chỉ là nơi để những cầu thủ trẻ, mới nổi thi đấu cọ xát. Điều đó giúp họ phần nào trong chặng đường phía trước. Thành công ở SEA Games chẳng giải quyết vấn đề gì. Nó chỉ có ý nghĩa đơn thuần là tấm huy chương vàng thôi.

Bóng đá Thái Lan tranh cãi dữ dội vì... SEA Games, nhiều người không phục - 2

CLB Buriram United không cho Suphanat Mueanta tham dự SEA Games (ảnh: FAT).

Chúng ta cần ưu tiên cho các giải đấu ở cấp độ châu Á hay thế giới. Bóng đá Thái Lan sẽ không phát triển được nếu chúng ta chỉ mơ về danh hiệu nhỏ".

Thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu. Theo đó, vòng đấu cuối cùng giải VĐQG Thái Lan sẽ được đẩy từ ngày 7/5 lên 4/5. Trong khi đó, các trận bán kết và chung kết cúp Liên đoàn Thái Lan dự kiến diễn ra vào các ngày 11/5 và 15/5 sẽ được dời tới ngày 25/05 và 29/05.

Tuy nhiên, quyết định này đã bị CLB Choburi phản đối gay gắt. HLV của CLB Choburi, ông Sasit Singtothong tuyên bố sẽ không để các cầu thủ về tham dự các giải đấu không thuộc FIFA Days. Tờ Thairath còn nhấn mạnh rằng CLB Chonburi bức xúc với việc tạm hoãn thời gian thi đấu cúp Liên đoàn Thái Lan. Bởi điều đó đã khiến cho CLB mất đi hàng triệu bath. Họ đã đặt vé sang Anh tập huấn vào ngày 16/5 (tức một ngày sau khi trận chung kết cúp Liên đoàn Thái Lan diễn ra).

Ở môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Thái Lan nằm ở bảng B với các đối thủ U23 Singapore, U23 Lào, U23 Thái Lan và U23 Campuchia. Họ sẽ đá trận mở màn gặp U23 Malaysia vào ngày 7/5.