Bóng đá nữ Hà Nội được tiếp sức trước mùa giải mới

An An

(Dân trí) - Bóng đá nữ Hà Nội đã kích hoạt kế hoạch tìm lại ngôi Hậu bằng những thay đổi mạnh mẽ ở mùa giải này.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã quyết định mời hai chuyên gia đến từ Hàn Quốc là ông Jong Jong Chon và Han Young Kuk về dẫn dắt CLB Hà Nội I với mục tiêu phải giành lại ngôi vô địch. Bên cạnh sự ổn định về lực lượng với hệ thống đào tạo trẻ bài bản, bóng đá Hà Nội may mắn duy trì được nền tảng về tài chính giúp các cầu thủ ổn định về đời sống.

Mặc dù dịch bệnh mang đến nhiều khó khăn cho công tác vận động, một số đối tác rút lui, nhưng Liên đoàn bóng đá Hà Nội vẫn nhận được sự hộ trợ bền chặt từ đối tác truyền thống là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc.

Bóng đá nữ Hà Nội được tiếp sức trước mùa giải mới - 1

Bóng đá nữ Hà Nội được tiếp sức từ đối tác truyền thống.

Theo đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục tài trợ cho bóng đá nữ Hà Nội bằng bản hợp đồng với giá gần 2 tỷ đồng cùng những hỗ trợ hữu ích trong việc tổ chức các hoạt động bóng đá phong trào.

Đây là năm thứ 11 Thái Sơn Bắc tài trợ cho bóng đá nữ Hà Nội. Điều đó góp phần giúp cải thiện đời sống của ban huấn luyện và các cầu thủ bóng nữ vốn còn nhiều hạn chế.

Cũng nhờ sự đồng hành lâu dài này mà bóng đá nữ Hà Nội luôn là trung tâm hàng đầu đất nước, liên tục gặt hái nhiều vinh quang ở giải VĐQG, đồng thời, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển nữ quốc gia. Hiện tại, đội tuyển nữ quốc gia với rất nhiều cầu thủ Hà Nội đã giành vé dự World Cup.

Bên cạnh việc tài trợ cho bóng đá nữ Hà Nội, Thái Sơn Bắc cũng là nhà tài trợ cho giải Vô địch quốc gia trong suốt 11 năm qua. Đó thực sự là kỷ lục của một bản hợp đồng tài trợ cho bóng đá, đồng thời, đóng góp vào việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.