1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Indonesia rúng động vì 6 cầu thủ bán độ

H.Long

(Dân trí) - Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Indonesia vừa kết án với 6 cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số ở các giải đấu tại đất nước này.

Trong những năm qua, bóng đá Indonesia đang trên hành trình xây dựng giải vô địch quốc gia cũng như đội tuyển quốc gia vững mạnh. Thế nhưng, mới đây, hình ảnh của nền bóng đá nước này lại bị hoen ố khi 6 cầu thủ dàn xếp tỷ số.

Bóng đá Indonesia rúng động vì 6 cầu thủ bán độ - 1

5 cầu thủ của CLB Perserang bị phạt nặng vì bán độ.

Trong đó, có 5 cầu thủ thuộc CLB Perserang thi đấu ở giải hạng 2 Indonesia. Đó là những cái tên Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ivan Julyandhy, Aray Suhendri và Ade Ivan Hafilah. Cùng với đó là một cầu thủ Muhammad Diksi Hendika thi đấu ở giải hạng 3 cho CLB Persic Cilegon.

Erwin Tobing, người đứng đầu Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Indonesia, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ CLB Perserang vào ngày 28/10 liên quan đến âm mưu dàn xếp tỷ số được thực hiện bởi một người từ bên ngoài CLB. Chúng tôi đã thu nhập chứng cứ và đủ căn cứ để kết án những cầu thủ liên quan".

Cầu thủ bị kết án nặng nhất là Eka Dwi Susanto khi bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm và bị phạt số tiền 30 triệu Rp (khoảng gần 50 triệu đồng). Đây là cầu thủ trực tiếp liên hệ với một nhân vật (chưa rõ danh tính) để dàn xếp tỷ số trận thua của Perserang trước RANS Cilegon. Nhóm cầu thủ tham gia dàn xếp nhận được 150 triệu Rp (gần 240 triệu đồng).

Bóng đá Indonesia rúng động vì 6 cầu thủ bán độ - 2

Tình trạng bán độ ở các giải đấu hạng dưới ở Indonesia đáng báo động.

Trong khi đó, cầu thủ Fandi Edi bị cấm thi đấu 4 năm và nộp phạt 20 triệu Rp (hơn 30 triệu đồng). Ade Ivan Hafilan bị cấm 3 năm và nộp 15 triệu Rp (23 triệu đồng). Hai cầu thủ khác là Ivan Julyandhi và Aray Suhendri bị cấm 2 năm và nộp 10 triệu Rp (hơn 15 triệu đồng).

Cầu thủ Muhammad Diksi Hendika của CLB hạng 3 Persic Cilegon bị cấm thi đấu 1 năm và nộp phạt 10 triệu Rp. Cầu thủ này cũng liên quan tới scandal bán độ của CLB Perserang nhưng ở trận đấu khác. Theo đó, anh đã liên lạc với thủ môn của Perserang trước trận đấu với Badak Lampung để "nhờ" người gác đền này cố gắng giữ lưới và không để thua, khi anh đã đặt cược số tiền lớn vào cửa Perserang giành chiến thắng.

Mặc dù các cầu thủ liên quan tới bán độ đã bị kết án nhưng báo giới Indonesia lo ngại rằng nó chỉ là… bề nổi. Trong những năm gần đây, các giải đấu ở Indonesia (đặc biệt là giải đấu hạng dưới) có tình trạng dàn xếp tỷ số nhiều tới mức đáng báo động nhưng số lượng bị "đưa ra ánh sáng" vẫn còn quá ít.