1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng thắng đậm Indonesia

Kim Anh

(Dân trí) - Nhờ phong độ ấn tượng của Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng hạ Indonesia 3-0 ở trận mở màn giải ASEAN Grand Prix 2022.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng thứ 4 ở giải châu Á AVC Cup 2022 và đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục hành trình chinh phục giải ASEAN Grand Prix (diễn ra ở Thái Lan), sân chơi dành cho các đội Đông Nam Á.

Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, Việt Nam được đánh giá mạnh chỉ sau đội tuyển nữ Thái Lan.

Bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng thắng đậm Indonesia - 1

Bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu hoàn hảo tại ASEAN Grand Prix 2022 với chiến thắng đậm Indonesia 3-0 (Ảnh: AGP).

Chiều nay (9/9) Thanh Thúy 1m93 cùng các đồng đội bước vào trận mở màn gặp Indonesia. Xuất quân với đội hình mạnh nhất, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng có điểm số đầu tiên, liên tục dẫn trước 2-1 nhưng rồi để đối thủ vươn lên dẫn 4-3.

Tuyển Indonesia với sự xuất sắc của Ratri Wulandari, Megawati Pertiwi sau đó liên tục vươn lên dẫn điểm, khiến Việt Nam phải rượt đuổi gỡ hòa. Tuy nhiên sự xuất sắc của tay đập Thanh Thúy với các pha ghi điểm quyết định đã giúp tuyển nữ Việt Nam thắng 25-23 ở set 1.

Bước vào set 2, tuyển nữ Việt Nam chơi linh hoạt hơn, Lâm Oanh, Kim Thoa liên tục tung ra những đường chuyền có độ chính xác cao cho Thanh Thúy, Kiều Trinh dứt điểm và giành chiến thắng 25-19.

Sang set 3, Thanh Thúy và đồng đội dễ dàng ghi điểm khi Indonesia có dấu hiệu xuống sức. Chiến thắng dễ dàng 25-9 cho Việt Nam đã cho thấy sự chênh lệch lớn về đẳng cấp của hai đội.

Thắng Indonesia 3-0 (tỷ số các set là 25-23, 25-18 và 25-9), tuyển nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu ấn tượng ở ASEAN Grand Prix 2022. Các cô gái Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines (15h00 ngày 10/9) và Thái Lan (18h00 ngày 11/9) ở hai trận đấu còn lại.