1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á

Kim Anh

(Dân trí) - Sau 5 set đấu nghẹt thở, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-2, qua đó vào bán kết Cúp bóng chuyền châu Á 2022 đang diễn ra ở Philippines.

Sau khi giành ngôi nhì bảng (xếp sau Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Đài Loan. Đây là đối thủ bị đánh giá thấp hơn chúng ta, nhưng Thanh Thúy và các đồng đội đã trải qua trận đấu khó khăn.

Ở set 1, tuyển nữ Việt Nam đã dẫn đối thủ 8-5 nhưng sau đó, các cô gái áo đỏ đã gặp khó khăn và liên tục để đối thủ rút ngắn cách biệt. Từ khi bảng điểm là 12-12, hai đội giằng co quyết liệt với nhau từng điểm số một.

Đánh bại Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á - 1

Các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc hạ Đài Loan (Trung Quốc) ở tứ kết (Ảnh: AVC).

Đội tuyển nữ Đài Loan chơi tỉnh táo hơn và ghi một mạch 7 điểm để vươn lên dẫn trước với khoảng cách khá xa 23-16. Dù chơi đầy cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn thua 19-25 ở set đầu.

Sang set 2, đội tuyển nữ Việt Nam chơi khởi sắc hơn và liên tục dẫn điểm (14-5, 15-6, 19-8). Với tâm lý thoải mái khi tạo khoảng cách xa, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng ở set 2 với tỷ số 25-17.

Sang set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn và liên tục bị dẫn trước. Đài Loan chơi ổn định khi giữ khoảng cách từ 6, 7 điểm và giành chiến thắng với tỷ số 25-16.

Đánh bại Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á - 2

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh: AVC).

Ở set 4, đoàn quân HLV Huỳnh Tuấn Kiệt lấy lại tinh thần và liên tiếp dẫn điểm trước đối thủ. Dù tương đối khó khăn trong việc kết thúc trận đấu nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng 25-18.

Đến set 5 quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù có điểm trước nhưng đã bị đối thủ vươn lên dẫn ngược 7-4 rồi 9-6. Những với tinh thần quyết tâm cao, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã vùng dậy mạnh mẽ và ghi một mạch 9 điểm trước khi giành chiến thắng với tỷ số 15-10.

Ngược dòng hạ Đài Loan với chiến thắng 3-2 (19-25, 25-17, 16-25, 25-18 và 15-10) đầy cảm xúc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành quyền vào bán kết Cúp bóng chuyền châu Á 2022. Như vậy, sau 10 năm bóng chuyền nữ Việt Nam mới tái lập chiến tích vào vòng bán kết giải đấu châu lục.

Đánh bại Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á - 3

Thanh Thúy và các đồng đội đã giành chiến thắng xứng đáng (Ảnh: AVC).

Đối thủ của Thanh Thúy và các đồng đội ở vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất giải đấu năm nay là đội thắng ở cặp tứ kết giữa Iran và Nhật Bản (16h00 ngày 27/8).