1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bốn ngôi sao của Olympic Hàn Quốc khiến Việt Nam dè chừng

(Dân trí) - Olympic Hàn Quốc đang là đội sở hữu hàng công mạnh nhất Asiad 2018 khi chọc thủng lưới đối phương tới 14 lần. Họ có những ngôi sao tấn công ở tầm thế giới và cực kỳ nguy hiểm.

Son Heung Min

Bốn ngôi sao của Olympic Hàn Quốc khiến Việt Nam dè chừng - 1

Đẳng cấp của Son Heung Min đã vươn tới tầm thế giới. Anh là cầu thủ châu Á thành công nhất ở thời điểm này khi khoác áo CLB Tottenham và gây ấn tượng mạnh mẽ ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Tuy nhiên, vai trò của Son Heung Min ở đội Olympic Hàn Quốc khác với khi anh thi đấu ở Tottenham hoặc đội tuyển Hàn Quốc. Nếu như trước đó, cầu thủ này thi đấu trong vai trò chạy cánh hoặc tiền đạo thì ở Asiad 2018, anh sắm vai trò nhạc trưởng của Olympic Hàn Quốc.

Son Heung Min chơi thấp hơn và hoạt động rộng hơn (thậm chí có nhiệm vụ thu hút cầu thủ đối phương). Do đó không thể nhìn việc cầu thủ mới chỉ ghi 1 bàn để đánh giá điều gì. Nên nhớ, trong trận đấu với Olympic Uzbekistan, Son Heung Min đã thực hiện 2 đường kiến tạo để Hwang Ui Jo lập công.

Đương nhiên, đây vẫn là cầu thủ mà Olympic Việt Nam cần để mắt tới nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu quá tập trung vào Son Heung Min, chúng ta có thể ôm hận.

Hwang Hee Chan

Bốn ngôi sao của Olympic Hàn Quốc khiến Việt Nam dè chừng - 2

Dù mới 22 tuổi nhưng Hwang Hee Chan đã có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu. Anh là nhân tố quan trọng của CLB Red Bull Salzburg trong 2 mùa giải gần đây. Sau 59 trận ra sân cho CLB này, anh đã ghi 17 bàn thắng, góp công giúp họ giành 2 chức vô địch giải Áo và lọt vào bán kết Europa League mùa giải trước.

Thực tế, Hwang Hee Chan là thành viên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và góp mặt ở World Cup 2018. Do Olympic Hàn Quốc đặt quyết tâm cao giành huy chương vàng Asiad nên họ mới triệu tập ngôi sao này.

Ở Asiad 2018, Hwang Hee Chan đã cho thấy sự nguy hiểm của mình. Điểm mạnh của anh là khả năng xoay sở cực tốt trong phạm vi hẹp, chạy chỗ thông minh và dứt điểm đa dạng.

Hwang Ui Jo

Bốn ngôi sao của Olympic Hàn Quốc khiến Việt Nam dè chừng - 3

Hwang Ui Jo là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi được triệu tập vào đội Olympic Hàn Quốc. Anh đã thi đấu nổi bật ở Asiad khi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng, trong đó, cầu thủ này đã lập 2 cú hat-trick vào lưới Olympic Uzbekistan và Olympic Bahrain.

Anh cùng với Hwang Hee Chan tạo thành cặp tấn công vô cùng lợi hại của Olympic Hàn Quốc. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân rất tốt và đặc biệt anh sở hữu những pha dứt điểm vô cùng đáng sợ. Trong trận đấu với Olympic Uzbekistan, Hwang Ui Jo đã lập siêu phẩm sút xa.

Với việc phải đối diện với Hwang Hee Chan và Hwang Ui Jo, hàng thủ 3 người của Olympic Việt Nam hứa hẹn sẽ có ngày làm việc vất vả.

Lee Seung Woo

Bốn ngôi sao của Olympic Hàn Quốc khiến Việt Nam dè chừng - 4

Từ lâu, báo chí thế giới đã ví Lee Seung Woo là “Messi Hàn Quốc”. Đây là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona. Mùa giải trước, anh đã thi đấu ở Serie A trong mùa áo Hellas Verona.

Cũng như Messi, Lee Seung Woo sở hữu thể hình nhỏ con nhưng lại có những pha đi bóng vô cùng lợi hại. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân siêu hạng của Lee Seung Woo luôn là nỗi khiếp sợ với hàng thủ đối phương.

Chẳng phải ngẫu nhiên, HLV Shin Tae Yong đã triệu tập Lee Seung Woo vào danh sách tham dự World Cup 2018 dù cầu thủ này mới 20 tuổi. Lee Seung Woo thi đấu bên hàng lang cánh phải và sẽ đối diện trực tiếp với Văn Thanh (người thay Văn Hậu đá vị trí này). Nếu không cẩn thận, Văn Thanh có thể là tử huyệt của Olympic Việt Nam.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018