BLV Quang Huy: "Bóng đá tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho người Việt"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Là người chứng kiến những chặng đường phát triển của truyền hình thể thao và bóng đá nước nhà, Bình luận viên (BLV) Quang Huy cho rằng chính vào những lúc khó khăn, tinh thần bóng đá sẽ tiếp thêm hy vọng để chúng ta cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.

BLV Quang Huy thuộc lứa bình luận viên đầu tiên theo nghề bình luận bóng đá truyền hình ở Việt Nam. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, lối dẫn dắt bình tĩnh và sự am tường khó ai bì kịp về mảng bóng đá trong cũng như ngoài nước, anh nhanh chóng trở BLV "quốc dân" được biết đến nhiều nhất những năm 1990 - 2000.

Từ khi vào nghề đến nay, BLV Quang Huy là người đã chứng kiến hầu hết những thăng trầm của truyền hình thể thao tại Việt Nam. Tìm thấy sự đồng điệu trong niềm đam mê bóng đá với người đứng đầu FPT Telecom, BLV Quang Huy đã có những chia sẻ rất sôi nổi cùng anh Hoàng Việt Anh, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT trong buổi gặp mặt cận kề Tết Nguyên Đán.

BLV Quang Huy: Bóng đá tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho người Việt - 1

Nhớ lại những sự kiện lớn trong suốt quá trong nghề, BLV Quang Huy tự hào kể lại: "Tôi là người chứng kiến sự chuyển giao của truyền hình thể thao Việt Nam. Lúc mới vào Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, năm 1995, hầu hết các giải đấu bóng đá quốc tế phải xin sóng của Liên Xô, Pháp và ESPN… chứ chưa thể mua được như bây giờ. Đến năm 1996, mình mới bắt đầu có bản quyền Euro 96. Đó gần như là lần đầu tiên truyền hình thể thao trong nước có trong tay sóng sạch của một giải đấu quốc tế.

Lúc bấy giờ Việt Nam vẫn còn nghèo, tuy điều kiện ăn uống sinh hoạt kham khổ hơn bây giờ, tôi và các đồng nghiệp học được từ tinh thần sôi nổi, lạc quan của bóng đá nhiều lắm. Tình cảnh khó khăn đến mấy, còn hy vọng còn niềm tin là chúng ta có thể vượt qua được tất cả."

BLV Quang Huy cho biết thêm: "Tôi nhớ 1982 là năm đầu tiên World Cup được phát sóng. Lần đấy mang tiếng khán giả được xem nhiều nhưng thật chất chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể. Vì sóng phải đi xin, chúng tôi chỉ phát được những trận có đội Nga và một số ít trận vòng trong được bên Liên Xô cung cấp, phập phù lắm! Có một thời điểm trên VTV, bóng đá Anh là món ăn chủ lực. Tuy nhiên, đêm nào chúng tôi cũng lọ mọ ở lại phòng vệ tinh, mê mệt tìm cách thu các giải hay khác như bóng đá Ý, Tây Ban Nha… để phục vụ thêm cho khán giả."

BLV Quang Huy: Bóng đá tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho người Việt - 2

Về sau có bản quyền rồi, dĩ nhiên khán giả là người được hưởng lợi nhiều nhất. Bản quyền thường sẽ bao hàm cả giải đấu, không chỉ được tường thuật mà còn có cả các chương trình truyền hình bên lề. Có thể nói con đường phát triển của bóng đá Việt Nam gắn chặt với việc mua bản quyền truyền hình thể thao." Đồng thuận với quan điểm này, anh Hoàng Việt Anh cho rằng, sự phát triển chỉ có được khoa học kỹ thuật phát triển, nền kinh tế nước nhà được nâng cao.

Khi nói về những niềm vui trong nghề bình luận viên, BLV Quang Huy hào hứng: "Kỷ niệm xúc động khi làm nghề rất nhiều nhưng đáng nhớ nhất đối với tôi là giải Tiger Cup năm 1998 khi Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0. Và gần đây khi đội nhà vô địch Sea Games 2019 sau nhiều năm chờ đợi. Tôi vẫn nhớ giây phút chiến thắng ấy, nhìn xung quanh cờ đỏ sao vàng rợp trời, thấy phấn khích mãnh liệt lắm. Tôi tin bóng đá đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và hy vọng cho người Việt."

BLV Quang Huy cũng "bật mí" đang theo dõi thông tin về hai giải đấu là AFC Champions League và AFC Cup. Anh đang tò mò muốn biết các câu lạc bộ Việt Nam thi đấu thế nào trên đấu trường quốc tế, sau khi đội tuyển Quốc gia và các đội trẻ của Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc trong những năm qua.

BLV Quang Huy: Bóng đá tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho người Việt - 3

Nói về sự kiện này, BLV Quang Huy cho biết: "Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chứng tỏ được năng lực tại khu vực Đông Nam Á và châu Á, việc Truyền hình FPT sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng nhiều giải đấu quốc tế sẽ tạo nguồn cảm hứng lớn khi người hâm mộ nước nhà có thể theo dõi và cổ vũ cho các CLB." Hơn nữa, "Với cảm nhận của tôi, bóng đá Việt Nam đang phát triển một cách toàn diện, người hâm mộ cũng nên chứng tỏ sự chuyên nghiệp, không chỉ trên khán đài mà còn nằm ở ý thức xem các giải đấu có bản quyền.

Vẫn biết trên mạng cũng có chỗ này chỗ kia phát "chui" đấy nhưng phải có bản quyền mới có bình luận tiếng Việt. Xem đội nhà thi đấu với người ta mà thiếu bình luận tiếng Việt thì nó nhạt nhẽo lắm. Đã xem bóng đá thì phải có sự cộng hưởng giữa bình luận viên với cả các nhà đài mới hấp dẫn."

Trước tinh thần yêu bóng đá của BLV Quang Huy, anh Hoàng Việt Anh đã gửi tặng một món quà đầy bất ngờ. Đó là gói dịch vụ sử dụng Internet và Truyền hình FPT miễn phí. Với món quà này, anh Việt Anh hy vọng anh Quang Huy sẽ luôn theo dõi, lan tỏa tinh thần và ngọn lửa đam mê bóng đá đến những người hâm mộ trái túc cầu. Anh Quang Huy cũng chia sẻ rằng món quà ý nghĩa này sẽ là tiền đề để anh giữ lửa đam mê và đào tạo các bình luận viên trẻ cho tương lai.