1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị "ngó lơ" vì kiện U19 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố sốc

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan cho rằng nếu cứ thi đấu ở Đông Nam Á thì bóng đá Indonesia không thể tiến bộ được.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi PSSI gửi đơn kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Mặc dù vậy, tới thời điểm này, họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ AFF.

Bị ngó lơ vì kiện U19 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố sốc - 1

PSSI vẫn chưa được AFF phản hồi đơn kiện U19 Việt Nam (Ảnh: Bola).

Điều đó khiến cho Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan cảm thấy vô cùng tức tối. Chia sẻ trước báo giới, ông cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ AFF liên quan tới đơn khiếu nại. Tôi hỏi thì họ bảo trả lời trong tuần này.

Hôm qua, tôi đã nói rằng AFF cần đưa ra câu trả lời nhanh nhất để tôi biết được phản ứng của họ liên quan tới những nghi vấn ở trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022.

Chúng tôi đang xem xét việc rời khỏi AFF có hợp lý hay không? Nếu cứ thi đấu ở Đông Nam Á, bóng đá Indonesia không thể tiến bộ được".

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh rằng gợi ý của CĐV Indonesia về việc rời khỏi AFF là ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Ông nói thêm: "Chúng tôi cảm ơn cư dân mạng Indonesia, với tất cả tình yêu dành cho đội nhà.

Chính vì có tình cảm nên họ đã đề xuất rời khỏi AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF). Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng cần thời gian nghiên cứu và bàn thảo kỹ lưỡng vấn đề này. Một lần nữa, xin cảm ơn những đóng góp của người hâm mộ cho đội tuyển quốc gia".

Bị ngó lơ vì kiện U19 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố sốc - 2

Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan tuyên bố việc thi đấu ở Đông Nam Á không giúp bóng đá Indonesia phát triển (ảnh: PSSI).

Tuy nhiên, bất chấp quan điểm của PSSI, Tờ CNN Indonesia thừa nhận rằng việc rời khỏi AFF để gia nhập EAFF sẽ khiến bóng đá nước này khó phát triển.

Tờ báo này bình luận: "Việc rời khỏi AFF có thể khiến bóng đá Indonesia khó phát triển hơn. Nên nhớ, nếu xét về số lượng, EAFF không có nhiều thành viên bằng AFF. Nếu như AFF có nhiều giải đấu dành cho mọi cấp độ thì số lượng giải đấu của EAFF không lớn như vậy.

Hiện tại, AFF có ba giải đấu cấp độ trẻ là U16, U19 và U22. Trong khi đó, EAFF chỉ có một giải đấu dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Liên đoàn này không hề có giải đấu dành cho lứa cầu thủ trẻ. Các đội bóng ở Liên đoàn này chỉ tham dự giải đấu trẻ châu Á, chứ không có cấp độ khu vực.

Chính vì vậy, Indonesia sẽ may mắn hơn nếu ở lại AFF. Điều đó sẽ giúp những cầu thủ trẻ của Indonesia có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Vấn đề này rất quan trọng cho sự phát triển của cả nền bóng đá".