1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann có phát biểu gây tranh cãi trên báo Đức

Trọng Vũ

(Dân trí) - Một ngày sau khi bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải, HLV Jurgen Klinsmann trả lời tờ Der Spiegel (Đức), khẳng định ông vẫn thành công ở đội bóng được mệnh danh là "mãnh hổ châu Á".

Hôm qua (17/2, theo giờ châu Âu), HLV Jurgen Klinsmann trả lời tờ Der Spiegel của Đức, ông khẳng định: "Thành tích của tôi trên cương vị HLV đội tuyển Hàn Quốc vẫn nằm trong top đầu. Đội tuyển Hàn Quốc dưới thời của tôi luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Các cầu thủ của tôi luôn thi đấu với tinh thần máu lửa, họ là những người chiến thắng về tinh thần chiến đấu. Các cổ động viên Hàn Quốc nên tự hào về điều đó", vị HLV người Đức vừa bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải hôm 16/2 nói thêm.

Bị Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann có phát biểu gây tranh cãi trên báo Đức - 1

HLV Klinsmann khẳng định đội tuyển Hàn Quốc dưới thời của ông có tinh thần chiến đấu rất tốt (Ảnh: Reuters).

HLV Jurgen Klinsmann đề cập đến các trận đấu ở Asian Cup 2023, nơi đội tuyển Hàn Quốc đã ngược dòng giành chiến thắng trước các đội Saudi Arabia (vòng 1/8) và Australia (tứ kết), sau khi bị dẫn trước.

Ông Klinsmann nói: "Trận đấu thuộc vòng 1/8 khi Hàn Quốc đối đầu với Saudi Arabia và trận tứ kết gặp Australia đầy kịch tính. Diễn biến của các trận đấu này hấp dẫn đến không ngờ".

Phát biểu này của HLV Jurgen Klinsmann một lần nữa gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Theo quan điểm của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Hàn, vị HLV người Đức đã thất bại khi không thể giúp đội tuyển Hàn Quốc giải được cơn khát danh hiệu ở Asian Cup sau 64 năm chờ đợi.

Bị Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann có phát biểu gây tranh cãi trên báo Đức - 2

Trái với quan điểm của HLV Klinsmann, truyền thông Hàn Quốc cho rằng đội bóng này rạn nứt nội bộ do ông Klinsmann không biết quản quân (Ảnh: Yonhap).

Ngoài ra, ông Klinsmann còn bị cho là thất bại ở phương diện quản lý đội Hàn Quốc, do để xảy ra vụ ẩu đả giữa hai ngôi sao Son Heung Min và Lee Kang In, ngay trước trận bán kết gặp Jordan ngày 7/2.

Phát biểu về hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup, nhưng HLV Klinsmann tế nhị từ chối trả lời về màn xô xát giữa Son Heung Min và Lee Kang In. Ngoài ra, vị HLV người Đức cũng không bình luận về việc KFA và chủ tịch Chung Mong Gyu của KFA sa thải ông qua điện thoại.

Theo truyền thông Đức và truyền thông Hàn Quốc, HLV Klinsmann đã trở về nhà tại Mỹ. Sau khi bị KFA sa thải, HLV Klinsmann được bồi thường hợp đồng với số tiền lên đến 10 tỷ won (khoảng 184 tỷ đồng, bao gồm tiền bồi thường vì sa thải nhân sự trước thời hạn, cộng với tiền phạt).

Lương của HLV Klinsmann ở đội tuyển Hàn Quốc vào khoảng 2,2 triệu USD/năm (khoảng 54 tỷ đồng/năm). Hợp đồng giữa HLV Klinsmann với KFA trước đó kéo dài đến sau World Cup 2026. HLV Klinsmann bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc từ tháng 2/2023, tức ông bị sa thải chỉ sau một năm cầm quân.