1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Klinsmann "bơi trong tiền" sau khi bị sa thải ở Hàn Quốc

H. Long

(Dân trí) - Theo báo giới Hàn Quốc, HLV Klinsmann sẽ nhận 7 tỷ won (khoảng 128 tỷ đồng) tiền đền bù hợp đồng sau khi bị sa thải.

Cuối cùng, sau nhiều ngày cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) quyết định sa thải HLV Klinsmann. Chia sẻ về lý do sa thải HLV người Đức, Chủ tịch KFA, Chung Mong Gyu cho biết: "HLV Klinsmann không thể hiện được khả năng lãnh đạo mà chúng tôi mong muốn từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia, bao gồm quản lý trận đấu, quản lý cầu thủ, thái độ làm việc và nâng cao tính cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia".

HLV Klinsmann bơi trong tiền sau khi bị sa thải ở Hàn Quốc - 1

HLV Klinsmann nhận 128 tỷ đồng tiền đền bù hợp đồng sau khi bị sa thải (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin từ báo giới Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này đã mất số tiền lớn để sa thải HLV Klinsmann. Mức lương của HLV người Đức rơi vào khoảng 2,9 tỷ won (hơn 53 tỷ đồng) mỗi năm.

Theo tính toán, KFA sẽ mất khoảng 7 tỷ won (khoảng 128 tỷ đồng) để đền bù hợp đồng cho HLV Klinsmann. Nếu tính cả ban huấn luyện, KFA phải chi tới 10 tỷ won (184 tỷ đồng) để đền bù.

Rõ ràng, đây là số tiền rất lớn. Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu nhấn mạnh đang tham khảo ý kiến của luật sư trong vụ sa thải HLV Klinsmann. Ông sẵn sàng bỏ tiền túi bù đắp cho KFA trong vụ đền bù hợp đồng cho chiến lược gia người Đức.

Trong khi đó, tờ Naver cho rằng KFA đã thiếu tính toán trong vấn đề hợp đồng với HLV Klinsmann. Họ không có bất kỳ yêu cầu nào liên quan tới thành tích của đội tuyển Hàn Quốc vì "niềm tin tuyệt đối" vào HLV sinh năm 1964.

HLV Klinsmann bơi trong tiền sau khi bị sa thải ở Hàn Quốc - 2

Hàn Quốc thiệt hại nặng vì quá tin tưởng HLV Klinsmann (Ảnh: AFP).

Giờ đây, các quan chức của KFA phải chịu hậu quả vì sự thiếu chặt chẽ trong hợp đồng. Dù họ chưa hẳn có ý định muốn sa thải HLV Klinsmann nhưng sức ép từ dư luận quá lớn. Hơn nữa, nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc đã "bung bét" và cần vị "thuyền trưởng" mới để sắp xếp lại từ đầu.

Cựu đội trưởng Hàn Quốc ở World Cup 2002, Hong Myung Bo được đánh giá cao nhất trong cuộc đua ngồi vào "ghế nóng".

HLV Hong Myung Bo từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội U20 Hàn Quốc vào năm 2009, đội U23 Hàn Quốc (2009-2012) và từng có thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trong những năm qua, ông dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai và giúp đội bóng này hai lần vô địch giải Hàn Quốc liên tiếp vào các năm 2022 và 2023.