1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương và cầu thủ Đào Tấn Lộc chính thức chia tay

Trọng Vũ

(Dân trí) - Liên quan đến cầu thủ Đào Tấn Lộc, người từng khiếu nại CLB B.Bình Dương tự ý giảm lương của anh trái với quy định, hôm qua (24/11) đôi bên đã thanh lý hợp đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 25/11, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thể thao bóng đá Bình Dương (đơn vị trực tiếp quản lý CLB B.Bình Dương) Lê Hồng Cường nói: "Cầu thủ Đào Tấn Lộc tự nguyện thanh lý hợp đồng, đôi bên không bên nào bồi thường cho bên nào sau khi thanh lý".

"Giữa B.Bình Dương và cầu thủ Đào Tấn Lộc sẽ không còn ràng buộc gì với nhau sau ngày 24/11, sau khi chính thức thanh lý hợp đồng" - ông Lê Hồng Cường nói thêm.

B.Bình Dương và cầu thủ Đào Tấn Lộc chính thức chia tay - 1

Đào Tấn Lộc và CLB B.Bình Dương chính thức chia tay nhau sau ngày 24/11 (Ảnh: B.Bình Dương).

Trước đó, phía cầu thủ Đào Tấn Lộc tố CLB B.Bình Dương tự ý đẩy anh từ đội một của CLB xuống đội trẻ, đồng thời giảm 80% lương, trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, phía B.Bình Dương hồi đáp, việc đội này điều chuyển Đào Tấn Lộc xuống đội trẻ và giảm lương do anh vi phạm kỷ luật của CLB, tự ý vắng mặt khỏi nơi đóng quân của đội bóng nhiều tuần lễ (từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3/2022), phía B.Bình Dương không liên lạc được.

B.Bình Dương cũng gửi công văn phản hồi quyết định từ phía VFF, cho rằng phán quyết trước đó của VFF, buộc B.Bình Dương phải trả đủ lương cho Đào Tấn Lộc, cũng như bồi thường tiền lãi phát sinh trong quá trình giảm lương cầu thủ này là thiếu căn cứ.

Cũng trong thời gian đôi bên xảy ra tranh chấp nói trên, về phía Đào Tấn Lộc cũng chưa đưa ra bất kỳ giấy tờ nào chứng minh rằng anh có thực hiện nghĩa vụ quân sự, như trong khiếu nại của chính anh.

Trước đó, chủ tịch CLB B.Bình Dương - Hồ Hồng Thạch chia sẻ: "Không có chuyện B.Bình Dương tự ý điều cầu thủ Đào Tấn Lộc xuống đội trẻ mà không có lý do. Cũng không có chuyện CLB giảm lương cầu thủ của mình vì cầu thủ thực hiện nghĩa vụ quân sự".

"Tham gia nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà CLB luôn tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ thực hiện. Đào Tấn Lộc bị trừ lương, bị điều xuống đội trẻ vì cậu ấy vi phạm kỷ luật từ trước đó. Đồng thời, theo thông tin CLB tìm hiểu thì cậu ta cũng chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự" - chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch nhấn mạnh.