1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị cầu thủ tố tự ý cắt giảm lương, B.Bình Dương lên tiếng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cầu thủ Đào Tấn Lộc tố CLB B.Bình Dương trừ 80% lương, và bị điều xuống đội trẻ trái với quy định, phía CLB bóng đá B.Bình Dương lên tiếng phản hồi thông tin trên.

Cầu thủ Đào Tấn Lộc của B.Bình Dương phản ánh trên trang cá nhân: "Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện dự bị một thời gian ngắn, tôi trở về đội trình diện và tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nhưng, ngay sau đó, tôi bị xử lý kỉ luật trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ cùng với lý do tự ý nghỉ việc".

Cầu thủ này chia sẻ thêm: "Ngay khi nhận thông báo xử lý kỷ luật từ phía CLB, tôi đã gửi rất nhiều văn bản đến CLB với mong muốn phía CLB xem xét lại, nhưng CLB B.Bình Dương không có bất cứ một động thái nào. Sau một thời gian, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã trả lại công bằng cho tôi bằng Quyết định số 528/QĐ - LĐBĐVN".

Bị cầu thủ tố tự ý cắt giảm lương, B.Bình Dương lên tiếng - 1

Cầu thủ Đào Tấn Lộc (Ảnh: B.Bình Dương).

Quyết định từ phía VFF xử cầu thủ Đào Tấn Lộc thắng kiện, đồng thời CLB B.Bình Dương phải trả đủ lương cho cầu thủ này từ tháng 4, cộng với số tiền lãi tiền trả lương thiếu trong thời gian qua.

Tuy nhiên, phía B.Bình Dương đã phản pháo phát biểu của cầu thủ Đào Tấn Lộc, cũng như quyết định của VFF.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí sáng nay (16/11), Chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch nói: "Không có chuyện B.Bình Dương tự ý xử lý kỷ luật cầu thủ Đào Tấn Lộc mà không có lý do. Cũng không có chuyện CLB kỷ luật cầu thủ của mình vì cầu thủ đấy thực hiện nghĩa vụ quân sự".

Theo ông Thạch: "Đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà CLB luôn tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ thực hiện. Đào Tấn Lộc bị trừ lương, bị điều xuống đội trẻ vì cậu ấy vi phạm kỷ luật từ trước đó. Đồng thời, theo chỗ CLB tìm hiểu thì cậu ta cũng chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự".

Cũng theo phía CLB B.Bình Dương, cầu thủ Đào Tấn Lộc đã tự ý vắng mặt ở đội bóng này từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3 mà không rõ lý do. Phía CLB cũng nhiều lần liên lạc để hỏi lý do vắng mặt, nhưng không nhận được câu trả lời.

Đội bóng miền Đông Nam bộ cho biết, việc B.Bình Dương kỷ luật Đào Tấn Lộc, trừ lương và điều cầu thủ này xuống đội trẻ đúng với hợp đồng chuyên nghiệp mà CLB ký với cầu thủ này, đúng với quy định của CLB. 

Về quyết định của VFF, phía B.Bình Dương cho biết sau khi họ nhận được văn bản từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cuối tuần trước, đến sáng 14/11, B.Bình Dương đã gửi công văn khiếu nại về quyết định này đến Ban giải quyết khiếu nại VFF.

Khiếu nại từ phía B.Bình Dương đối với quyết định của VFF nằm trong thời hạn 1 tuần mà phía VFF cho phép các bên có liên quan kháng cáo vụ việc.