1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức khẳng định bóng đá Việt Nam chưa hơn Thái Lan

(Dân trí) - Mặc cho những thành công của U23 Việt Nam và cả đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây ở đấu trường khu vực, châu lục, tuy nhiên bầu Đức vẫn cho rằng bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn chưa thể hơn được Thái Lan.

Sự có mặt của HLV Park Hang Seo đã đưa các đội bóng Việt Nam có được thành công lớn, đặc biệt đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng trước “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan. Thành công là vậy, nhưng bầu Đức vẫn cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua được đối thủ lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á

Ai nói Việt Nam hơn Thái Lan? Chưa ai dám nói Việt Nam hơn Thái Lan. Lưu ý chỗ đó”, Bầu Đức chia sẻ với truyền thông. Khi được hỏi lại về việc chắc chắn bóng đá Việt Nam chưa hơn được Thái Lan, Bầu Đức đã khẳng định lại điều đó: “Chưa thể hơn được Thái Lan”.

Bầu Đức khẳng định bóng đá Việt Nam chưa hơn Thái Lan - 1

Bầu Đức khẳng định bóng đá Việt Nam chưa hơn Thái Lan

Tuy nhiên điều mà Bầu Đức muốn nói đến là sự phát triển chung của cả nền bóng đá, chứ không hẳn ở cấp độ các đội tuyển, ông cũng tin tưởng được rằng với sự phát triển của bóng đá hiện nay thì chỉ một thập niên nữa bóng đá Việt Nam sẽ vượt trội hơn hẳn Thái Lan.

Cả nền bóng đá thì chưa hơn được Thái Lan. Cách đây 10 năm chưa đá với Thái Lan đã thua rồi. Giờ vô là “bụp” đó, rồi từ từ mới gần lại được, cỡ 10 năm nữa ta coi họ như “rác”. Sao làm liền ngay được, bóng đá phải có thời gian. Hồi xưa đá với Nhật Bản chưa đá đã thua rồi đá gì nữa, vô đá “cúm chân” đá gì nữa”, bầu Đức nói tiếp.

Bên cạnh đó bầu Đức cũng chia sẻ về việc để các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn. HA Gia Lai là đội bóng tiên phong cho các đội bóng đá ở nước ngoài mượn cầu thủ, họ từng đưa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan trong một vài năm gần đây. Giờ đây chỉ còn Công Phượng đang thi đấu cho Sint-Truidense ở Bỉ theo hợp đồng cho mượn một năm từ HA Gia Lai.

Thẳng thắn mà nói thì các cầu thủ của HA Gia Lai chưa thành công khi thi đấu ở nước ngoài xét theo góc độ chuyên môn. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng nhờ những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài thì bóng đá Việt Nam mới được biết tới nhiều hơn, họ cũng có thể xem là những người tiên phong, đặt nền móng cho sự vươn ra nước ngoài của các cầu thủ Việt Nam trong tương lai.

Bầu Đức luôn khẳng định quan điểm sẵn sàng đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu khi có cơ hội và ông vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm của mình.  “Từng bước nó sẽ rút khoảng cách ngắn lại. Chứ giờ tự tin nói trên trời dưới biển, nói như “chém” ở nhà rồi đây không giải quyết được vấn đề. Bóng đá Việt Nam muốn tiến bộ thì phải hội nhập. Khẳng định trước câu đó, đã hội nhập thì phải cho đi dù hay dở gì chưa biết”, Bầu Đức nhấn mạnh.

P.S