1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bầu Đức có “làm bóng đá cho vui” suốt 20 năm qua ?

(Dân trí) - Từng gây sốc với những hợp đồng bom tấn đem về CLB phố Núi, những danh thủ bóng đá đến từ Thái Lan cho đến những HLV có tên tuổi ở nước ngoài; thành lập Học viện bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam; chinh phục đỉnh cao V-League cho đến “bán” cầu thủ Việt ra nước ngoài, vậy nhưng bầu Đức lại khẳng định CLB HAGL chỉ “đá cho vui” ở thời điểm này.

Gần 20 năm trước, còn nhớ “bầu Đức” đã chơi lớn khi đưa danh thủ bóng đá Kiatisak về khoác áo HAGL, khi mà đội bóng của ông vẫn còn đang thi đấu ở giải hạng nhất, với mục tiêu giúp HAGL thăng hạng đồng thời quyết tâm vô địch V-League.

Câu chuyện bầu Đức chiêu mộ Kiatisak đến sân Pleiku vào cuối năm 2001 có thể nói là sự kiện “kinh khủng” của bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm đó. Người ta cảm thấy sốc khi bầu Đức trả 10.000 USD/tháng, mà lại còn trả trước 2 năm tiền lương, để có chữ ký của tiền đạo ngôi sao Thái Lan – người đã làm hàng triệu fan bóng đá Việt Nam phải ngậm ngùi thời bấy giờ khi anh có những bàn thắng quan trọng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở SEA Games cũng như AFF Cup.

Bầu Đức có “làm bóng đá cho vui” suốt 20 năm qua ? - 1

Bầu Đức đã từng gây sốc khi chiêu mộ "Zico Thái" Kiatisak hồi cuối năm 2001 với mức lương khủng lên đến 10.000 USD/tháng

Năm 2001, Kiatisak và bầu Đức đã biến giải hạng Nhất của Việt Nam, nơi vốn là giải đấu ít người chú ý trở thành nơi hấp dẫn, sôi nổi hơn cả giải chuyên nghiệp V.League cũng vừa mới khai sinh. Giải hạng Nhất mùa 2001-2002 có 12 CLB là ĐTLA, Đồng Tháp, Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Quan, Quân khu 7, LG.Hà Nội.ACB, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và HAGL. Kết quả ĐTLA của HLV Calisto vô địch, Đồng Tháp hạng nhì và HAGL hạng ba là 3 đội bóng giành suất thăng hạng trực tiếp.

Sau khi giành quyền lên V.League, bầu Đức tiếp tục mở rộng hầu bao để đưa về phố Núi những danh thủ Thái khác là Chukiat, Dusit, Sakka và một loạt ngôi sao nội khác như Nguyễn Hữu Đang, Sỹ Hùng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phi Hùng, Phạm Minh Đức, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Việt Thắng, Ngô Quang Trường, Hải Lâm…

Những cú chi mạnh tay chiêu mộ các “hảo thủ” trong và ngoài nước ngay sau đó đã giúp HAGL vô địch V-League 2 năm liên tiếp 2003, 2004. Những năm đó, ai dám nói bầu Đức làm bóng đá cho vui, CLB HÁGL chỉ “đá cho vui” ở giải chuyên nghiệp ?

Bầu Đức có “làm bóng đá cho vui” suốt 20 năm qua ? - 2

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG của bầu Đức thành lập năm 2007 đã đào tạo ra nhiều lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cho đội tuyển Việt Nam bây giờ

Năm 2007, bầu Đức cũng là người đầu tiên mở “Học viện bóng đá” theo hướng chuyên nghiệp, quy củ và bài bản nhất ở Việt Nam. Dưới sự trợ giúp của HLV Wenger, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG được thành lập trên diện tích 5ha ở phố Núi, để đào tạo những tài năng trẻ bóng đá khi chỉ mới 7, 8 tuôi, như cách mà những CLB có tầm cỡ trên thế giới vẫn làm. Hơn 10 năm qua, bầu Đức đã chi cả nghìn tỷ đồng để đào tạo những tài năng trẻ cho CLB HAGL nói riêng, cho bóng đá Việt Nam nói chung.

Thành quả của học viện đã thấy rõ với những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... Ai dám nói bầu Đức làm bóng đá cho vui ?

Với bóng đá, bầu Đức luôn là người tiên phong cho những điều chưa ai làm, hoặc không dám làm, hoặc có muốn làm cũng chưa chắc làm được. Tính đến bây giờ, bầu Đức và CLB HAGL là nơi “xuất khẩu” cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất. Xuân Trường hết sang chơi Hàn Quốc rồi chuyển sang Thái Lan, Công Phượng hết thử việc ở Nhật Bản được bầu Đức nhắm gửi sang Hàn Quốc, và nay chuyển đến CLB Sint-Truidense của Bỉ.

Ngay cả Tuấn Anh cũng từng sang thử việc tại nước Anh rồi có cơ hội chuyển đến Hy Lạp thi đấu, nhưng chỉ đáng tiếc chấn thương đã ngăn cản anh thực hiện giấc mơ của mình. Mới đây nhất, bầu Đức cũng tuyên bố ngoài những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thì cả Văn Thanh, Văn Toàn... cũng sẽ được cho ra nước ngoài thi đấu khi có cơ hội...

Bầu Đức có “làm bóng đá cho vui” suốt 20 năm qua ? - 3

Bầu Đức là người "xuất khẩu" được nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất cho đến thời điểm này. Một trong những gương mặt đang được kỳ vọng là Công Phượng sẽ sang chơi cho CLB Sint-Truidense của Bỉ

20 năm trước, bầu Đức gây tiếng vang khi “nhập khẩu” những ngôi sao ở nước ngoài về thi đấu, thì bây giờ, ông chuyển sang chiều hướng “xuất khẩu” cầu thủ từ lò đào tạo của mình, ai dám nói ông chỉ làm bóng đá cho vui ?

Cũng chính bầu Đức chứ không ai khác, có công lớn mời HLV Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua và mang lại những thành tích “không thể tuyệt vời hơn” khi lần đầu tiên giành Á quân U23 châu Á năm 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020...

Vậy nhưng, ở thời điểm mà đội tuyển Việt Nam được trông chờ hơn bao giờ hết, nhiều cầu thủ HAGL được trông đợi để tỏa sáng ở giải bóng đá quốc nội nhằm bổ sung cho lực lượng của đội tuyển quốc gia hơn bao giờ hết, bầu Đức lại thản nhiên khẳng định, CLB của ông giờ chỉ “đá cho vui” ở V-League. Không còn khát khao mục tiêu ganh đua chức vô địch, không còn niềm vui giành chiến thắng ở mỗi trận đấu, không còn hình ảnh của một bầu Đức nhiệt huyết, tận tâm tận lực với bóng đá, với thương hiệu CLB HAGL của chính mình.

Bầu Đức có “làm bóng đá cho vui” suốt 20 năm qua ? - 4

Trận đấu giữa HA Gia Lai với CLB Hà Nội được dự đoán "lành ít dữ nhiều" cho CLB phố Núi sau những tuyên bố gây sốc của bầu Đức

Phải chăng chính vì tuyên bố “đá cho vui” của bầu Đức, mà CLB HAGL 5 trận gần đây ở V-League thì có đến 4 trận thất bại và chỉ có 1 trận hòa, đồng thời đang xếp “áp chót” ở bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu. Vòng đấu 16 chứng kiến cuộc so tài giữa HAGL với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h tối nay (17/7) cũng vì thế được dự đoán sẽ “lành ít dữ nhiều”.

Thế Nam