1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona gây thất vọng, Messi vẫn vượt qua cả Xavi lẫn C.Ronaldo

H.Long

(Dân trí) - Trong trận đấu với Cadiz, Messi đã cán hai cột mốc mới, để lần lượt vượt qua Xavi lẫn C.Ronaldo.

Sau thảm bại với tỷ số 1-4 trước PSG, Barcelona trở về La Liga với hy vọng tìm kiếm chiến thắng rửa mặt. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Ronald Koeman lại tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ yếu Cadiz cầm chân với tỷ số 1-1.

Barcelona gây thất vọng, Messi vẫn vượt qua cả Xavi lẫn C.Ronaldo - 1

Messi cán hai cột mốc ấn tượng trong trận hòa với Cadiz

Mặc dù đây là trận đấu thất vọng của Barcelona nhưng đối với riêng Messi thì vẫn đáng nhớ bởi anh đã xác lập hai cột mốc mới trong sự nghiệp.

Cụ thể, với việc thi đấu trong trận đấu với Cadiz, siêu sao người Argentina đã trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Barcelona trong lịch sử La Liga với 506 trận. Kỷ lục cũ của Barcelona thuộc về huyền thoại Xavi, người đã ra sân 505 trận.

Nếu tính trên mọi mặt trận, Messi đã có 761 trận ra sân cho Barcelona. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1987 còn kém kỷ lục của Xavi 6 trận (767 trận). Nếu không có gì thay đổi thì Messi còn thể phá kỷ lục này ngay trong tháng 3.

Bên cạnh đó, Messi cũng vượt qua C.Ronaldo để trở thành cầu thủ thực hiện nhiều quả phạt đền nhất lịch sử La Liga với 73 lần. Thành tích của CR7 là 72 lần. Xếp sau là huyền thoại Hugo Sanchez với 71 lần.

Ngoài ra, pha lập công vào lưới Cadiz là trận đấu thứ 6 liên tiếp Messi ghi bàn ở La Liga. Đây là điều chưa từng xuất hiện kể từ tháng 2/2019. Trong 6 trận đã qua, siêu sao người Argentina đã có 9 bàn thắng.

Sau trận hòa trước Cadiz, Barcelona đã bị Real Madrid bỏ xa tới 5 điểm. Họ cũng kém Atletico Madrid 8 điểm. Trước thực tế đáng buồn ấy, HLV Ronald Koeman đã tỏ ra vô cùng thất vọng.

HLV Ronald Koeman thất vọng tràn trề khi Barcelona rơi điểm đáng tiếc

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Tôi vô cùng thất vọng. Trận hòa này còn đau hơn cả thất bại trước PSG ở Champions League giữa tuần qua.

Ở những trận đấu như thế này, đáng ra Barcelona cần phải giành chiến thắng. Nhưng rút cuộc, chúng tôi lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã đứng trước cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách với Atletico Madrid. Do đó, tôi không thể chấp nhận được việc Barcelona tuột mất 2 điểm.

Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi đơn giản chỉ là không đạt yêu cầu, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Khoảng cách 1 bàn là rất mong manh và chúng tôi đã để đối thủ gỡ hòa ở thời điểm cuối trận. Khi không thể kết liễu đối thủ với bàn thắng thứ 2 thì bạn phải trả giá.

Ở trận đấu này, Cadiz đã tổ chức phòng ngự quá chặt, khiến chúng tôi gặp khó trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Không có nhiều khoảng trống. Các cầu thủ tấn công lại thiếu đi sự sáng tạo".