1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, lo sợ khi tuyển Việt Nam "hủy diệt" Malaysia

H. Long

(Dân trí) - Tờ 163 (Trung Quốc) đã tỏ ra lo ngại khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia quá dễ dàng với tỷ số 3-0 ở AFF Cup 2020.

Ở lượt trận thứ ba ở bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Malaysia. Đây là trận đấu mà người hâm mộ đã thấy nhiều điểm sáng, khi đội bóng của HLV Park Hang Seo đã tạo ra sức ép khủng khiếp, khiến cho đội tuyển Malaysia không thể cưỡng lại.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, lo sợ khi tuyển Việt Nam hủy diệt Malaysia - 1

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước Malaysia (ảnh: Getty).

Chứng kiến chiến thắng hủy diệt của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, tờ 163 (Trung Quốc) đã có những lo ngại nhất định trước khi đội nhà chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 1/2/2022 (Mồng 1 Tết Âm Lịch).

Tờ báo này viết: "Sau 7 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã trở về trạng thái đáng sợ khi thi đấu ở AFF Cup 2020. Nếu giành chức vô địch giải đấu này, họ có thể tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhưng vấn đề ở chỗ, vào tháng 2 năm sau, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Trung Quốc do HLV Li Xiaopeng dẫn dắt. Điều đó tạo ra không ít lo ngại cho những người hâm mộ Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn hay nhất trong năm nay. Thậm chí, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, họ đã thi đấu với Malaysia trong hai trận đấu nhưng đều thi đấu khá chật vật. Trong trận đấu vào tháng 6 ở UAE, đội tuyển Việt Nam đã nhờ tới quả phạt đền tranh cãi mới thắng được Malaysia.

Thế nhưng, giờ đây, họ đã thể hiện bộ mặt đáng sợ tới khó tin. Quang Hải và Công Phượng đều tỏa sáng. Cộng với việc Tiến Linh cũng là chân sút nguy hiểm (từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc), HLV Li Xiaopeng có thể phải giải bài toán khó khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, lo sợ khi tuyển Việt Nam hủy diệt Malaysia - 2

Tờ 163 lo ngại rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có tinh thần tốt khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày Mồng 1 Tết (ảnh: Getty).

Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở hàng công. Khi trở lại đấu trường Đông Nam Á, họ tiếp tục cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn. Ngay cả khi gặp Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia (lượt về) ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 , họ cũng chỉ thủng lưới 1 bàn.

Điều đáng nói là lứa cầu thủ Malaysia hiện nay phần đông là các cầu thủ U23 Malaysia cầm hòa U23 Trung Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2020. Tình cờ là lứa cầu thủ Việt Nam cũng có nhiều gương mặt ở độ tuổi đó.

Đặt giả sử như lứa trẻ của Trung Quốc gặp Việt Nam thời điểm này thì có lẽ cũng khó tránh được kết cục tương tự như Malaysia. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã vượt tầm Đông Nam Á và có tham vọng tạo nên cú đột phá ở châu Á.

Trận lượt về giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ không phải dễ dàng, khi đội chủ nhà được thi đấu với sự cổ vũ của 20.000 CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình. Khác với tinh thần lên cao của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc đang gặp vấn đề về tinh thần với nhiều rắc rối thời gian qua (trong đó có việc HLV Li Tie từ chức).

Bên cạnh đó, HLV Li Xiaopeng có thể sẽ không sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch trong trận đấu lượt về với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, đội tuyển Trung Quốc còn phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Nếu như thất bại, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới trận gặp đội tuyển Việt Nam".

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, lo sợ khi tuyển Việt Nam hủy diệt Malaysia - 3

Tờ Sohu thừa nhận trình độ của đội tuyển Việt Nam vượt qua các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á (ảnh: Getty).

Một tờ báo khác của Trung Quốc là Sohu cũng thừa nhận trình độ của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này vượt trội hoàn toàn so với các đội bóng ở Đông Nam Á. Chiến thắng dễ dàng trước Malaysia cho thấy trình độ của đoàn quân HLV Park Hang Seo vẫn đang ngày càng tiến bộ.

Sau chiến thắng trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 2 ở bảng B với cùng 6 điểm như Indonesia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 15/12, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán với chính Indonesia.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, lo sợ khi tuyển Việt Nam hủy diệt Malaysia - 4