1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á xôn xao trước thông tin Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không lâu sau khi Nguyễn Quang Hải tuyên bố chia tay CLB Hà Nội, truyền thông Đông Nam Á đồn đoán điểm đến mới ở nước ngoài dành cho cầu thủ này.

Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) trong sáng 15/3 thông tin: "Ngôi sao của bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997, chính thức rời CLB Hà Nội từ sau ngày 12/3".

"Hôm qua (14/3), phía CLB Hà Nội và Quang Hải có thương thảo lần chót hợp đồng giữa đôi bên, nhưng vụ thương thảo đổ vỡ vì Quang Hải ngỏ ý muốn ra nước ngoài tìm thử thách mới" - Twitter của AFF viết thêm.

Báo Đông Nam Á xôn xao trước thông tin Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu - 1

Cái tên Quang Hải đang gây sốt cho truyền thông khắp Đông Nam Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Quang Hải là cầu thủ hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, nên việc đi hay ở của cầu thủ này trong thời gian qua luôn được truyền thông trong khu vực quan tâm.

Trang Vocket FC của Malaysia cho biết: "Quang Hải hiện có một mục tiêu đó là chơi bóng tại châu Âu, sau khi tạo dựng được tên tuổi ở trong nước và Đông Nam Á".

"Ở tuổi 24, Quang Hải là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh đã có ngôi vô địch V-League, cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia, Quả bóng vàng Việt Nam, vô địch AFF Cup, HCV SEA Games, cũng như HCB giải U23 châu Á" - vẫn là thông tin trên tờ Vocket FC.

Nhận định của trang Vocket FC quả không sai. Những chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam thời gian qua đều gắn liền với tên tuổi và dấu giày của Quang Hải.

Ngoài ngôi vô địch AFF Cup 2018, HCB giải U23 châu Á năm 2018 và HCV SEA Games năm 2019 kể trên, Quang Hải còn cùng với đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup 2019, vào bán kết Asian Games năm 2018. Trước đó, anh cùng đội U20 Việt Nam góp mặt tại VCK World Cup U20 năm 2017.

Báo Đông Nam Á xôn xao trước thông tin Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu - 2

Quang Hải sẽ không còn là người của CLB Hà Nội sau ngày 12/3.

Còn ở cấp độ CLB, Quang Hải cùng CLB Hà Nội vào đến trận chung kết khu vực Đông Á và Đông Nam Á của AFC Cup 2019, tương đương với thành tích lịch sử vào đến bán kết giải đấu này của B.Bình Dương lập được năm 2010, dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Theo tờ Vocket FC, không có nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, nhưng điều này không làm Quang Hải lo ngại. Vocket viết: "Hiện tại, bóng đá Việt Nam chỉ có mỗi mình thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu ở nước ngoài, cho CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản".

"Trước đó, đồng đội của Quang Hải là Đoàn Văn Hậu từng thi đấu tại châu Âu, trong màu áo CLB SC Heerenveen của Hà Lan, nhưng chỉ đá vài trận trong thời hạn cho mượn một mùa giải, rồi trở về Việt Nam" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Mặc dù cầu thủ Đông Nam Á chưa thành công tại châu Âu, nhưng sân chơi bóng đá hàng đầu thế giới này vẫn là điểm đến mơ ước của các ngôi sao trong khu vực.

Trang báo của Malaysia cho biết: "Trong số các cầu thủ Đông Nam Á đang thi đấu tại châu Âu, có Luqman Hakim Shamsuddin (Malaysia, khoác áo CLB KV Kortrijk - Bỉ), Thanawat Suengchitthawon (Thái Lan, Leicester City - Anh) và Amar Makruf (Malaysia, AD Alcorcon - Tây Ban Nha)".

Theo www.vocketfc.com