1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Trung Quốc khuyên Quang Hải nên sớm chia tay Pau FC

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sohu (Trung Quốc) đã lên tiếng khuyên Quang Hải nên rời khỏi Pau FC, để trở về Nhật Bản hay Hàn Quốc thi đấu.

Quang Hải không được ra sân một phút nào trong trận đấu với Saint-Etienne ở vòng 7 Ligue 2. Đó là lần đầu trong mùa giải này, tuyển thủ Việt Nam phải nếm trải cảm giác đó. Không ít người cảm thấy lo lắng khi thời gian thi đấu của Quang Hải ở Pau FC ngày một giảm dần.

Báo Trung Quốc khuyên Quang Hải nên sớm chia tay Pau FC - 1

Quang Hải lần đầu không được ra sân ở Pau FC (Ảnh: Pau FC).

Trước tình trạng này, tờ Sohu thừa nhận dự cảm về tương lai bất ổn của Quang Hải ở Pau FC. Bên cạnh đó, tờ báo này còn khuyên tuyển thủ Việt Nam nên rời khỏi CLB để sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu.

Tờ báo của Trung Quốc viết: "Pau FC chỉ là đội bóng yếu ở Ligue 2. Tuy nhiên, ngay cả ở đội bóng như vậy, Quang Hải vẫn không được ra sân một phút nào. Trong số 6 tiền vệ của Pau FC, Quang Hải là người ra sân ít nhất, với trung bình chỉ 30 phút/trận đấu.

Trong số những người cạnh tranh vị trí với Quang Hải có tuyển thủ Bờ Biển Ngà, Xavier Kouassi, cầu thủ người Benin, Sessi D'Almeida hay cầu thủ người Senegal, Henri Saivet. Trong số này thì Henri Saivet đáng chú ý nhất khi từng có thời gian thi đấu cho Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh. Điều này khiến cho Quang Hải gặp khó trong việc cạnh tranh.

Báo Trung Quốc khuyên Quang Hải nên sớm chia tay Pau FC - 2

Tờ Sohu khuyên Quang Hải nên về sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu (ảnh: Pau FC).

Hoàn cảnh của Quang Hải giống với Wu Lei ở Espanyol hai mùa giải trước. Ở mùa 2020/21, Wu Lei chỉ xếp thứ 19 về thời gian ra sân ở CLB. Tới mùa 2021/22, anh chỉ xếp thứ 22 về thống kê này. Không phải HLV trưởng Espanyol không tạo điều kiện cho Wu Lei ra sân mà vì cầu thủ này không đủ trình độ. Sau đó, tiền đạo sinh năm 1992 đã rời CLB Tây Ban Nha để về nước thi đấu. Bóng đá chuyên nghiệp luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt. Những người trụ lại, vươn lên đỉnh cao phải mạnh mẽ nhất.

Hiện tại, có không ít cầu thủ châu Á thi đấu ở châu Âu, trong đó có cả những cầu thủ của Oman, Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Syria… nhưng không phải ai cũng gây được ấn tượng. Rõ ràng, với những cầu thủ thuộc đội tuyển hạng 2, hạng 3 ở châu Á, nếu họ muốn ra nước ngoài thi đấu thì việc thử sức ở giải Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ tốt hơn".

Trong khi đó, tờ 163 cho rằng Quang Hải thậm chí còn thể hiện kém hơn cả Wu Lei khi sang châu Âu thi đấu. Tờ báo này viết: "Báo chí Việt Nam cho rằng Quang Hải sánh ngang và thậm chí hơn cả Wu Lei. Tuy nhiên, cần nói thêm rằng Wu Lei thi đấu ở giải La Liga, còn Quang Hải chỉ chơi ở hạng 2 Pháp.

Bên cạnh đó, Wu Lei còn hơn Quang Hải khi từng thi đấu ở Europa League. Vì vậy, tiền vệ người Việt Nam cần nỗ lực chăm chỉ hơn nữa, nếu không muốn trở thành người thừa ở Pau FC".