1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc chỉ ra thực trạng buồn của Thái Lan, ca ngợi U23 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sohu cho rằng việc sử dụng cầu thủ nước ngoài không còn tạo nên nhiều sức bật. Thay vào đó, những đội bóng thành công như U23 Việt Nam lại gần như đi ngược với chính sách này.

U23 Thái Lan đặt quyết tâm lớn ở giải U23 châu Á khi triệu tập tới 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Mặc dù vậy, họ lại gây thất vọng lớn khi không thể vượt qua vòng bảng. Điều đó khiến cho những người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng.

Báo Trung Quốc chỉ ra thực trạng buồn của Thái Lan, ca ngợi U23 Việt Nam - 1

Báo Trung Quốc cho rằng U23 Thái Lan đi vào vết xe đổ của bóng đá Trung Quốc khi sử dụng quá nhiều cầu thủ nước ngoài (Ảnh: AFC).

Trước tình hình đó, tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng bóng đá Thái Lan đang đi vào vết xe đổ của Trung Quốc khi sử dụng quá nhiều cầu thủ nước ngoài để "đốt cháy giai đoạn". Thay vào đó, họ cho rằng cần phải phát triển bền vững như bóng đá Việt Nam.

Tờ báo của Trung Quốc viết: "U23 Thái Lan đã sử dụng tới 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhưng họ cũng ngậm ngùi dừng bước ở vòng bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam sử dụng toàn cầu thủ trẻ ở trong nước đã gặt hái được thành công.

Việc U23 Thái Lan ồ ạt sử dụng cầu thủ nước ngoài khiến cho chúng ta gợi nhớ tới hình ảnh của đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Trung Quốc còn không mạnh bằng những đội bóng sử dụng 100% cầu thủ nội như Oman, Saudi Arabia hay kể cả Việt Nam.

Rõ ràng, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không còn phù hợp với các đội bóng ở châu Á. Hãy nhìn U23 Việt Nam. Họ đang vươn lên nhờ nội lực. Ở thời điểm giải U23 châu Á năm 2014, đội bóng này đã thi đấu kém cỏi khi thua cả 3 trận đấu ở vòng bảng. Dù vậy thành tích của họ dần được cải thiện. Họ đã có hai lần vượt qua vòng bảng trong 3 kỳ gần đây.

Báo Trung Quốc chỉ ra thực trạng buồn của Thái Lan, ca ngợi U23 Việt Nam - 2

Họ cho rằng U23 Việt Nam phát triển bền vững (ảnh: Duy Hiếu).

Điều đáng nói, lứa cầu thủ Việt Nam ở đội U23 hiện tại phần lớn dưới 21 tuổi. Có nghĩa rằng, họ vẫn còn triển vọng vươn xa trong tương lai".

Trong khi đó, tờ 163 đánh giá rằng U23 Việt Nam có khả năng sẽ gặp U23 Saudi Arabia ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, họ khẳng định với sự phát triển vượt bậc như hiện tại, "Rồng vàng" không hề ngại những đối thủ hàng đầu châu lục. Thậm chí, tờ báo này còn đặt kỳ vọng U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun có thể tái hiện lại thành tích vào chung kết như năm 2018.

Hôm nay (9/6), lượt trận cuối cùng ở bảng D sẽ diễn ra. U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Tajikistan, U23 Saudi Arabia gặp U23 UAE. Hiện tại, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, U23 UAE xếp ngay sau với 3 điểm, còn U23 Tajikistan chưa có được điểm nào. Đội giành ngôi nhất bảng D sẽ chạm trán với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á.

Báo Trung Quốc chỉ ra thực trạng buồn của Thái Lan, ca ngợi U23 Việt Nam - 3