1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc nói gì sau trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan?

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sina thừa nhận trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra rất hấp dẫn. Họ cũng xoáy sâu vào sai lầm của thủ môn Văn Toản.

Trong trận ra quân ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã để U23 Thái Lan cầm chân đáng tiếc với tỷ số 2-2. Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun đã dẫn trước đối thủ cho tới phút 90 nhưng lại bị gỡ hòa.

Báo Trung Quốc nói gì sau trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 1

U23 Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc trước U23 Thái Lan (Ảnh: Hiếu Anh).

Dù sao, việc có được 1 điểm trong trận ra quân không phải là điều gì tồi tệ với U23 Việt Nam. Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở trước mắt chúng ta khi trước mắt còn hai trận đấu với U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia.

Bình luận về màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, tờ Sina thừa nhận rằng đây là trận đấu hấp dẫn. Họ cũng xoáy sâu vào sai lầm của thủ môn Văn Toản.

Tờ báo của Trung Quốc viết: "Trọng tài Ma Ning của Trung Quốc là người điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Chỉ 18 giây sau trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số sau một cú sút xa. Thủ môn của U23 Thái Lan chỉ còn biết thở dài nhìn bóng vào lưới khi đập người đồng đội.

Sau đó, U23 Thái Lan cũng có bàn thắng gỡ hòa từ cú sút xa. Lần này, thủ môn Văn Toản đã tặng Thái Lan món quà lớn sau sai lầm chết người. Thủ môn này bắt bóng không dính, rồi sau đó mất phương hướng để trái bóng bay vào lưới. Đây là tình huống dở khóc dở cười với U23 Việt Nam bởi sau đó, Văn Toản đã chấn thương.

Báo Trung Quốc nói gì sau trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 2

Tờ Sina xoáy sâu vào sai lầm của thủ môn Văn Toản (ảnh: AFC).

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục có được bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Văn Tùng sau pha vô lê đẹp mắt. Thế nhưng, người Thái đã không bỏ cuộc dễ dàng. Họ kiên trì tấn công và tới phút bù giờ, Suphanat Mueanta đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau pha đánh đầu đẹp mắt.

Vấn đề không nằm ở bàn thắng này. U23 Thái Lan không hề ăn mừng thái quá dù họ gỡ hòa ở phút bù giờ. Thay vào đó, đội bóng này muốn đưa trái bóng nhập cuộc nhanh nhất có thể với quyết tâm giành chiến thắng. Thử hỏi đội tuyển Trung Quốc lâm vào hoàn cảnh tương tự, họ có thể khí chất tuyệt vời tới như vậy?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vô cùng hấp dẫn. Nó xứng đáng là đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Dù vậy, màn trình diễn tốt của hai đội bóng ở trận này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo bóng đá Trung Quốc. Chúng ta tự từ bỏ cơ hội quý giá để cọ sát, khi liên tục rút lui khỏi các giải đấu lớn.

Báo Trung Quốc nói gì sau trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 3

Tờ Sina thừa nhận màn so tài của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Hiếu Anh).

Bóng đá Trung Quốc đang bị tụt lại so với các đối thủ. Những cầu thủ Trung Quốc giống như cây non và không thể phát triển trở thành cây lớn vút cao lên bầu trời".

Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 5/6, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun sẽ đối đầu với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Tới ngày 8/6, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia.

Báo Trung Quốc nói gì sau trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 4