1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan "việt vị" khi đăng tin Suphanat giành Vua phá lưới

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi giải U23 châu Á 2022 kết thúc, tờ Thai Rath vẫn đăng tải thông tin tiền đạo Suphanat Mueanta của U23 Thái Lan giành danh hiệu Vua phá lưới, dù thực tế không phải vậy.

Sáng nay (20/6), tờ Thai Rath của Thái Lan tuyên bố: "Dù U23 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng, nhưng Suphanat đã giành danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu Á".

"U23 Thái Lan rốt cuộc vẫn có điều gì đó để tự hào, dù họ bị loại sớm. Tiền đạo 19 tuổi Suphanat Mueanta đang chơi cho CLB Buriram United giành giải Vua phá lưới, sánh ngang với Yuito Suzuki (Nhật Bản), Cho Young Wook (Hàn Quốc), Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan) và Ayman Yahya (Saudi Arabia)" - tờ Thai Rath viết thêm.

Báo Thái Lan việt vị khi đăng tin Suphanat giành Vua phá lưới - 1

Báo Thái Lan cho rằng tiền đạo Suphanat Mueanta là đồng vua phá lưới giải U23 châu Á năm 2022 (Ảnh: Thai Rath).

Thực tế không diễn ra như miêu tả của tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan, bởi người giành danh hiệu vua phá lưới là cầu thủ người Hàn Quốc Cho Young Wook.

Khác với các giải đấu khác, giải U23 châu Á không trao danh hiệu đồng Vua phá lưới. Khi các cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, Ban tổ chức giải sẽ căn cứ vào các chỉ số phụ để xác định vua phá lưới duy nhất.

Cho Young Wook cũng ghi 3 bàn thắng giống Suphanat và các chân sút nêu trên, nhưng cầu thủ người Hàn Quốc giành danh hiệu Vua phá lưới nhờ hơn các chỉ số phụ. Ngôi sao U23 Hàn Quốc có một đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn, có số phút thi đấu ít hơn so với các đối thủ.

Báo Thái Lan việt vị khi đăng tin Suphanat giành Vua phá lưới - 2

Cho Young Wook của Hàn Quốc là chân sút duy nhất được AFC công nhận danh hiệu vua phá lưới (Ảnh: AFC).

Thế nhưng, tờ Thai Rath vẫn cao hứng: "Suphanat Mueanta là đồng vua phá lưới tại giải U23 châu Á năm 2022".

"Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ thứ hai người Thái Lan giành được danh hiệu vua phá lưới trong lịch sử giải đấu này. Ở kỳ giải năm 2020, Jaroensak Wongkorn cũng từng có danh hiệu này với 3 bàn thắng" - vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo của Thái Lan.

Tại giải U23 châu Á năm 2022, U23 Thái Lan cùng bảng với U23 Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia. Đội bóng đất Chùa Vàng bị loại vì trận thua Hàn Quốc 0-1 cuối vòng bảng, trong khi trước đó một lượt đấu, U23 Việt Nam gây bất ngờ lớn bằng trận hòa với đội bóng Đông Bắc Á.

Theo www.thairath.co.th