1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba cầu thủ đáng gờm của Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng

H. Long

(Dân trí) - Cùng điểm qua 3 cầu thủ đáng gờm của U23 Thái Lan mà U23 Việt Nam cần phải đề phòng trong trận đấu vào lúc 22h00 tối nay (2/6).

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 2/6, trên sân Milliy ở Tashkent (Uzbekistan), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

So với SEA Games 31, lực lượng của U23 Thái Lan có sự thay đổi cực lớn. Họ chỉ còn 10 cầu thủ vừa tham dự giải đấu trên đất Việt Nam. Trong khi đó, đội bóng này có tới 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Đáng chú ý, trong danh sách bổ sung của U23 Thái Lan có 3 cầu thủ được kỳ vọng rất lớn là Suphanat Mueanta, Thanawat Suengchitthawon và Kritsada Kaman. Đây là trụ cột của "Voi chiến" ở giải đấu sắp tới.

Suphanat Mueanta

Mặc dù mới 19 tuổi nhưng từ lâu, Suphanat Mueanta đã trở thành trụ cột của U23 Thái Lan. Thậm chí, cầu thủ này còn không ít lần xuất hiện ở đội tuyển Thái Lan. Đây được xem là thần đồng của bóng đá Thái Lan khi ghi bàn ở AFC Champions League khi mới 16 tuổi.

Ba cầu thủ đáng gờm của Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng - 1

Suphanat Mueanta là tiền đạo đáng sợ của U23 Thái Lan (ảnh: FAT).

Ở mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 2002 góp công lớn giúp Buriram United thành công rực rỡ với việc giành 3 chức vô địch. Suphanat Mueanta không sở hữu chiều cao tốt nhưng cực kỳ khéo léo và tinh tế.

Thanawat Suengchitthawon

Thanawat Suengchitthawon khác biệt so với những cầu thủ Đông Nam Á khi được ăn tập ở nước ngoài từ trẻ. Hiện tại, cầu thủ này đang là thành viên của Leicester City. Ở AFF Cup 2020, Thanawat Suengchitthawon đã cho thấy sự khác biệt nhờ tư duy chơi bóng hiện đại, góp công lớn giúp đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch.

Ba cầu thủ đáng gờm của Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng - 2

Thanawat Suengchitthawon là nhạc trưởng của U23 Thái Lan (ảnh: FAT).

Tài năng của Thanawat Suengchitthawon vượt xa so với lứa U23. Chính vì vậy, cầu thủ này được xem là đầu tầu, kéo U23 Thái Lan vươn lên ở giải đấu năm nay. Trong vai trò nhạc trưởng, tiền vệ sinh năm 2000 hứa hẹn sẽ mang tới khác biệt lớn.

Kritsada Kaman

Mặc dù sinh năm 1999 nhưng Kritsada Kaman có ngoại hình già hơn tuổi. Cầu thủ này thi đấu chín chắn và là trung vệ thép của đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Ở giải U23 châu Á, Kritsada Kaman là đội trưởng của U23 Thái Lan.

Ba cầu thủ đáng gờm của Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng - 3

Kritsada Kaman là thủ lĩnh của U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng (1,76 mét) nhưng Kritsada Kaman lại mạnh mẽ ở khả năng tranh chấp và tư duy chơi bóng. Chính điều đó giúp Kritsada Kaman là thủ lĩnh của hàng thủ U23 Thái Lan.

Ba cầu thủ đáng gờm của Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng - 4