1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "U22 Việt Nam rơi nước mắt sau thất bại trước Indonesia"

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Thái Lan cho rằng sức mạnh của U22 Việt Nam không còn như trước và không thể bảo vệ tấm HCV SEA Games.

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia

U22 Việt Nam đã tan mộng bảo vệ tấm HCV SEA Games sau thất bại với tỷ số 2-3 trước U22 Indonesia ở vòng bán kết. Đây là thất bại hết sức đáng tiếc bởi chúng ta đã thi đấu hơn người trong hơn 30 phút.

Báo Thái Lan: U22 Việt Nam rơi nước mắt sau thất bại trước Indonesia - 1

U22 Việt Nam đổ gục sau khi nhận bàn thua thứ ba ở trận gặp U22 Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Bình luận về trận thua của U22 Việt Nam, báo chí Thái Lan cho rằng đội bóng không còn mạnh như trước. Tờ Khaosod giật tít: "Nhà cựu vô địch sa sút và thất bại trước U22 Indonesia ở vòng bán kết".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "U22 Việt Nam đã chấp nhận trở thành cựu vương ở SEA Games 32 sau thất bại trước U22 Indonesia. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Vạn đảo chỉ còn 10 người kể từ phút 60 nhưng vẫn có được chiến thắng với tỷ số 3-2 nhờ pha lập công ở phút cuối của Taufany Muslihuddin. Trận thua này đẩy U22 Việt Nam vào trận tranh hạng Ba với U22 Myanmar".

Tờ Siam Sport có bài viết: "Nhà cựu vô địch U22 Việt Nam rơi nước mắt. 10 người của U22 Indonesia nhấn chìm U22 Việt Nam". Tờ báo này bình luận: "10 người của U22 Indonesia đã biến U22 Việt Nam trở thành cựu vương. "Những chiến binh sao vàng" có quá nhiều cơ hội chiến thắng nhưng cuối cùng họ lại nhường vé cho U22 Indonesia".

Báo Thái Lan: U22 Việt Nam rơi nước mắt sau thất bại trước Indonesia - 2

Báo Thái Lan cho rằng nhà vô địch U22 Việt Nam sa sút ở SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Một tờ báo khác của Thái Lan là Matichon có bài viết: "Tạm biệt nhà vô địch! Một phút tội lỗi khiến cho U22 Việt Nam gục ngã trước U22 Indonesia".

Tác giả chỉ ra sai lầm của đoàn quân HLV Philippe Troussier: "U22 Việt Nam chơi lấn lướt hơn hẳn so với U22 Indonesia vốn thiếu người. Thậm chí, tới phút 80, đội bóng của HLV Troussier đã có bàn san bằng tỷ số 2-2. Thế nhưng, chỉ một sai lầm ở phút cuối đã khiến cho U22 Việt Nam sụp đổ và trở thành cựu vương của giải đấu".

Sau thất bại trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Myanmar trong trận tranh hạng Ba vào lúc 16h00 ngày 16/5. Trong khi đó, U22 Thái Lan đụng độ với U22 Indonesia ở trận chung kết vào lúc 19h00 cùng ngày.