1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi U23 Thái Lan thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á, truyền thông Thái Lan thừa nhận đẳng cấp của đội bóng HLV Đinh Thế Nam.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT GIẢI U23 ĐÔNG NAM Á 2022

16h00 ngày 24/2: U23 Lào - U23 Thái Lan

19h30 ngày 24/2: U23 Việt Nam - U23 Timor Leste

Chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận đấu tối qua tại Phnom Penh (Campuchia) đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng C, còn U23 Thái Lan nhận vị trí nhì bảng.

Sau trận đấu, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Các cầu thủ U23 Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Hai đội nhất và nhì bảng C cùng nhau lọt vào vòng đấu loại trực tiếp giải U23 Đông Nam Á".

Báo Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam tăng tốc mạnh trước U23 Thái Lan (Ảnh: Siam Sport).

"U23 Thái Lan bị dẫn trước trong hiệp một. Dù rất cố gắng trong phần còn lại của trận đấu, nhưng Thái Lan vẫn không thể san bằng tỷ số và tránh khỏi thất bại. Dù sao Voi chiến cũng giành vé vào bán kết gặp Lào vào ngày 24/2 tới đây" - tờ Siam Sport chia sẻ thêm.

Pha lập công của U23 Việt Nam trong trận đấu này đến từ pha đá phạt rất đẹp mắt của Nguyễn Trung Thành và bàn thắng này được truyền thông Thái Lan khen ngợi.

Tờ Siam Sport miêu tả chi tiết pha ghi bàn của cầu thủ bên phía U23 Việt Nam: "Phút 29, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch về bên phía cánh phải. Nguyễn Trung Thành nhận trách nhiệm đá quả phạt này và anh sút thẳng vào lưới Thái Lan, ghi bàn cho giúp U23 Việt Nam dẫn trước 1-0".

"U23 Thái Lan dồn ép và cũng có cơ hội trong những phút cuối hiệp một, nhưng không một lần thành công. Hiệp hai, U23 Thái Lan cố gắng làm điều tương tự, nhưng các pha lên bóng của họ bị hàng thủ đội U23 Việt Nam ngăn chặn.

Báo Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam - 2

Truyền thông Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam là đội chơi hay hơn trong trận đấu này (Ảnh: Siam Sport).

Kết thúc trận đấu, U23 Thái Lan thua chung cuộc 0-1, nhưng các chú Voi chiến vẫn vào bán kết nhờ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong khi U23 Việt Nam giành vé hạng nhất của bảng C" - vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport.

Trong khi đó, tờ Thai Rath chạy tít: "Không thể tăng tốc, U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-1, nhưng vẫn giành vé vào bán kết".

Còn trong phần nội dung, tờ báo này thông tin: "Phút 29, Nguyễn Trung Thành tung cú đá phạt khiến cho thủ môn Narongsak Nuengwongsa không thể chống đỡ. Thời gian còn lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Kết thúc trận đấu, Voi chiến thua U23 Việt Nam 0-1. Những ngôi sao vàng (cách giới truyền thông quốc tế gọi các đội tuyển Việt Nam) xuất sắc đứng đầu bảng C, đẩy U23 Thái Lan xuống thứ nhì bảng đấu này" - tờ Thai Rath thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam.

Với kết quả vừa diễn ra ở trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, đối thủ của đoàn quân trong tay HLV Đinh Thế Nam ở bán kết sẽ là Timor Leste, còn đối thủ của U23 Thái Lan sẽ là Lào. Cả Timor Leste lẫn Lào đều là những hiện tượng gây chấn động ở giải U23 Đông Nam Á năm nay.

Theo www.thairath.co.th