1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan lo lắng nếu đội tuyển Việt Nam nhập tịch Filip Nguyễn

(Dân trí) - Tờ SMM Sport thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể nếu như nhập tịch thủ thành Filip Nguyễn.

Giải vô địch quốc gia Thái Lan có thể phải hoãn lại tới tháng 9. Điều đó có nghĩa rằng, giải đấu này có thể phải thi đấu sang tận năm sau. Do đó, khả năng thủ thành Văn Lâm sẽ khó lòng tham dự AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm.

Báo Thái Lan lo lắng nếu đội tuyển Việt Nam nhập tịch Filip Nguyễn - 1

Tờ SMM Sport lo lắng nếu đội tuyển Việt Nam nhập tịch Filip Nguyễn

AFF Cup không phải là giải đấu thuộc hệ thống FIFA nên CLB Muangthong United không có trách nhiệm nhả thủ thành Văn Lâm về cho đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020. Điều đso khiến cho HLV Park Hang Seo phải đau đầu tìm kiếm phương án thay thế.

Trong lúc này, việc nhập tịch thủ thành Filip Nguyễn đang được tính tới. Đây là người gác đền đang thi đấu ở CLB Slovan Liberec ở giải VĐQG CH Séc và có đẳng cấp châu Âu (từng lọt vào đội hình tiêu biểu giải VĐQG CH Séc).

Do đó, báo giới Thái Lan lo ngại rằng việc nhập tịch Filip Nguyễn sẽ giúp cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tăng lên đáng kể, trước thềm vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Tờ SMM Sport viết: “Với việc Văn Lâm nhiều khả năng không được trở về tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam đang phải gấp rút tìm kiếm thủ môn mới để thay thế.

Báo Thái Lan lo lắng nếu đội tuyển Việt Nam nhập tịch Filip Nguyễn - 2

Filip Nguyễn thi đấu tốt ở giải VĐQG CH Séc

Trong số đó, thủ thành Filip Nguyễn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Thủ thành 27 tuổi sở hữu chiều cao tới 1,91 mét và là một trong những thủ môn xuất sắc ở giải VĐQG CH Séc thời điểm này.

Anh từng thi đấu cho nhiều CLB lớn ở giải VĐQG CH Séc như Sparta Prague, Vladimir và Slovan Liberec. Nếu nhập tịch thành công, Filip Nguyễn hoàn toàn có khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Sự bổ sung này sẽ giúp sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tăng đáng kể”.

Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm. Trước mắt đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ còn 3 trận đấu nữa với Malaysia, Indonesia và UAE. Do đó, nếu như đội tuyển Việt Nam có thể bổ sung chất lượng ở hàng thủ thì Thái Lan rất khó để san bằng cách biệt.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022