1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan khoe 5 nhạc trưởng có thể thay Chanathip Songkrasin

(Dân trí) - Trước ngày giải Thai-League chuẩn bị quay trở lại, báo Thái khoe 5 tiền vệ nhạc trưởng đang thi đấu ở giải trong nước, đủ khả năng thay Chanathip Songkrasin.

Ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan là Chanathip Songkrasin hiện đang thi đấu tại Nhật, cho CLB Consadole Sapporo. Tuy nhiên, ở giải trong nước, Thái Lan hiện vẫn còn nhiều tiền vệ tài năng khác, và tờ Siam Sport đã chỉ ra 5 nhạc trưởng hàng đầu của bóng đá xứ Chùa Vàng, đang khoác áo các đội bóng Thai-League.

Báo Thái Lan khoe 5 nhạc trưởng có thể thay Chanathip Songkrasin - 1

Nhân vật đầu tiên được nhắc đến chính là Sanrawat Dechmitr, tiền vệ đang khoác áo Bangkok United. Sanrawat Dechmitr cũng là nhân vật mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang từng có lúc muốn “xé rào” xoá án kỷ luật cho anh ở giải trong nước, để anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Thái Lan đụng đội đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup hồi năm ngoái. Dĩ nhiên, ý định này bất thành vì phản ứng của dư luận bóng đá Thái Lan.

Báo Thái Lan khoe 5 nhạc trưởng có thể thay Chanathip Songkrasin - 2

Nhân vật thứ hai đáng được nhắc đến là Supachok Sarachat, người đang khoác áo CLB Buriram United, là đồng đội cũ của Lương Xuân Trường. Supachok cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi anh chính là cầu thủ Thái Lan gây nhiều khó khăn nhất cho đội bóng của HLV Park Hang Seo ở các trận lượt đi và về vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, trong năm qua.

Báo Thái Lan khoe 5 nhạc trưởng có thể thay Chanathip Songkrasin - 3

Tiếp đến là Jakkaphan Kaewprom, hiện đang khoác áo CLB Buriram United, giống như Supachok Sarachat. Ở tuổi 32, Jakkaphan Kaewprom không còn được tin dùng thường xuyên ở đội tuyển Thái Lan, nhưng kinh nghiệm của cầu thủ này vẫn là vốn quý đối với đội chủ quản của anh nói riêng và bóng đá đất Chùa Vàng nói chung. Khi Thái Lan nghĩ đến chuyện triệu tập đội hình 2 tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm nay (nếu giải đấu vẫn diễn ra và Thái Lan buộc phải tham dự), Jakkaphan Kaewprom là một trong những cái tên được nhắc đến, thay cho Chanathip Songkrasin.

Báo Thái Lan khoe 5 nhạc trưởng có thể thay Chanathip Songkrasin - 4

Nhân vật thứ 4 là Worachit Kanitsribampen, đang chơi cho đội Phan Thong theo dạng cho mượn từ Chonburi FC. Worachit Kanitsribampen có vẻ như phát triển chậm hơn so với kỳ vọng, khi không thể giúp đội U22 Thái Lan vô địch SEA Games 30, cũng như không thể giúp U23 Thái Lan tiến xa hơn vòng tứ kết, tại VCK giải U23 châu Á hồi đầu năm nay. Nhưng ở tuổi 22, Worachit Kanitsribampen vẫn còn cả tương lai ở phía trước.

Báo Thái Lan khoe 5 nhạc trưởng có thể thay Chanathip Songkrasin - 5

Người cuối cùng trong danh sách này là Ratchapol Nawanno của CLB PT Prachuap. Đây là dạng tiền vệ cổ điển đúng nghĩa, khi phạm vi hoạt động của anh thường chỉ ở khu vực giữa sân, với vai trò kiến tạo. Ratchapol Nawanno cũng là một cầu thủ nhiều tuổi (34 tuổi) giống Jakkaphan Kaewprom. Anh là một trong gương mặt được nhắm đến, trong trường hợp Thái Lan chỉ sử dụng đội hình 2 tham dự AFF Cup vào cuối năm 2020.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022