1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan hiến kế cách để đội nhà vượt mặt tuyển Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan cho rằng ngay từ lúc này bóng đá nước nhà phải làm cuộc cách mạng để có thể vượt mặt đội tuyển Việt Nam và khẳng định đẳng cấp ở đấu trường châu lục.

Tờ Thairath vừa gây chú ý khi có bài viết với tiêu đề "Hãy thành thật!", để bày tỏ sự thất vọng về những kết quả không đúng như kỳ vọng của người hâm mộ với bóng đá "xứ sở chùa Vàng" trong thời gian qua.

Báo Thái Lan hiến kế cách để đội nhà vượt mặt tuyển Việt Nam - 1

Tờ Thairath cho rằng việc đội tuyển quốc gia để thua dễ dàng 0-2 trước Uzbekistan cho thấy bóng đá Thái Lan khó làm nên điều kỳ diệu ở Asian Cup 2023.

Tờ báo uy tín của Thái Lan nhận định: "Đội tuyển quốc gia Thái Lan vừa hoàn thành mục tiêu ở hành trình vòng bảng Asian Cup, nhưng không thể nói đã thành công, khi chúng ta thua quá dễ 0-2 trước Uzbekistan ở trận cuối.

Còn U23 Thái Lan bị loại sớm tại vòng bảng U23 châu Á, ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam đi tiếp. Với lứa tuổi 23, tôi nghĩ người hâm mộ bóng đá không buồn lắm về kết cục bị loại.

Nhưng với đội tuyển quốc gia, dù đã vượt qua vòng loại, song phải thành thật thừa nhận rằng phong độ thể hiện trong trận thua Uzbekistan rõ ràng đã chứng minh chúng ta thực sự chưa vượt qua các thử thách ở trình độ châu lục.

Những hạn chế bạn đã thấy ở đội tuyển quốc gia trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Không có chút thay đổi nào cả. Đó là lý do tại sao tất cả những người hâm mộ thờ ơ với những kết quả vừa qua của thầy trò HLV Mano Polking và cả Madame Pang, dù người quản lý đội vẫn luôn tận tâm".

Tiếp đó, tờ Thairath đã đưa ra một số đề xuất để bóng đá nước nhà khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, mà người chịu trách nhiệm chính không ai khác chính là Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT): "FAT không thể đẩy hết gánh nặng trách nhiệm cho đội bóng của mình. Công việc của họ là quản lý đội tuyển quốc gia, giúp đội nhà có những màn trình diễn tốt.

Đó phải là trách nhiệm trực tiếp của FAT. Có nhiều tồn tại chúng ta đã biết từ lâu, nhưng không bao giờ giải quyết được nó. Bản thân Madame Pang có lẽ cũng đã biết những vấn đề như thế. Mặc dù bà đã cố gắng lấp lỗ hổng bằng mọi cách có thể, nhưng tất cả đều thất bại".

Báo Thái Lan hiến kế cách để đội nhà vượt mặt tuyển Việt Nam - 2

Theo tờ Thairath, bóng đá Thái Lan chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ và đúng đắn từ Liên đoàn bóng đá nước này.

Thairath kết luận lại rằng bóng đá Thái Lan phải thay đổi từ bây giờ, phải làm cách mạng, tin tưởng vào lứa trẻ thì mới có thể bứt phá để thoát ra cảnh ì ạch hiện tại: "Mặc dù FAT cố gắng lấp lỗ rò rỉ bằng mọi cách có thể. Nhưng đã đến lúc này tôi phải nói, chúng ta bắt đầu một cuộc cách mạng một cách nghiêm túc và bền vững.

FAT phải trả lời được câu hỏi bóng đá Thái Lan trong tương lai tốt hơn sẽ như thế nào và phải bắt tay vào làm ngay từ bây giờ.

Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được một đội tuyển mạnh cho tham vọng World Cup 2026. Châu Á đã được nâng lên 8 suất, nghĩa là sẽ có thêm 2-3 suất. Điều đó có nghĩa nếu không tăng tốc từ hôm nay, chúng ta sẽ không kịp.

Hãy đôn những cầu thủ trẻ và tài năng nhất của U23 Thái Lan lên ĐTQG càng nhiều càng tốt. Chỉ giữ lại những cầu thủ cũ nếu thấy phù hợp. Hãy tìm cách để đạt thành tích tốt nhất ở 2 giải đấu còn lại trong năm nay là King Cup và AFF Cup.

Không cứ nhất thiết là vô địch, nhưng chúng ta phải tạo nên một nền móng vững chắc. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là tạo ra "đội tuyển quốc gia kỷ nguyên mới" để gặt hái thành công trong tương lai".

Theo www.thairath.co.th