1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan chỉ đích danh cầu thủ Indonesia khơi mào ẩu đả ở SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hôm qua (19/5), nhật báo hàng đầu Thái Lan Thai Rath chỉ đích danh cầu thủ Indonesia đã khơi mào cho vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32, đó là tiền đạo Ramadhan Sananta.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Tờ Thai Rath trong số báo ra hôm qua viết: "Bằng chứng cho thấy tiền đạo Ramadhan Sananta, mang áo số 9 của U22 Indonesia chạy ngang khu kỹ thuật của U22 Thái Lan để ăn mừng trong giờ thi đấu chính thức".

"Cầu thủ này hướng về phía băng ghế dự bị của các cầu thủ U22 Thái Lan gây ra sự náo loạn, vì hành vi thiếu tôn trọng đội tuyển U22 Thái Lan" - tờ Thai Rath cho biết thêm.

Báo Thái Lan chỉ đích danh cầu thủ Indonesia khơi mào ẩu đả ở SEA Games - 1

Truyền thông Thái Lan chỉ đích danh tiền đạo Sananta của U22 Indonesia là người đã khiêu khích trước, dẫn đến màn ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ramadhan Sananta là tác giả của 2 bàn thắng đầu tiên cho U22 Indonesia trong trận chung kết nói trên.

Vụ ẩu đả trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Olympic ở Phnom Penh (Campuchia), giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan đang gây bất bình trong giới bóng đá toàn cầu, bởi sự thiếu tôn trong lẫn nhau, đi kèm với cách hành xử bạo lực của thành viên hai đội tham gia vụ ẩu đả này.

Ban đầu, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia tố phía U22 Thái Lan là bên khiêu khích trước. Tuy nhiên, cách đây một ngày, một nhà báo Thái Lan tung bằng chứng cho thấy điều ngược lại, trước khi hôm qua truyền thông Thái Lan chính thức xác nhận người khơi mào cho vụ ẩu đả là tiền đạo Sananta của đội bóng trẻ xứ vạn đảo.

Cụ thể, theo trình tự được truyền thông Thái Lan nhận định, Ramadhan Sananta chạy vào khu kỹ thuật của U22 Thái Lan ăn mừng như thể khiêu khích khi tỷ số đang là 2-1 cho U22 Indonesia, lúc trận đấu gần kết thúc hai hiệp chính.

Báo Thái Lan chỉ đích danh cầu thủ Indonesia khơi mào ẩu đả ở SEA Games - 2

Màn ăn mừng kiểu khiêu khích của Sananta bị một nhà báo Thái Lan ghi lại.

Báo Thái Lan chỉ đích danh cầu thủ Indonesia khơi mào ẩu đả ở SEA Games - 3

Ẩu đả sau đó diễn ra giữa thành viên đôi bên (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến phút bù giờ cuối cùng của hai hiệp chính, U22 Thái Lan bất ngờ gỡ hòa 2-2, một thành viên của đội U22 Thái Lan lại tiến sang khu kỹ thuật của Indonesia ăn mừng đáp trả, cũng với thái độ khiêu khích.

Sau đó, đến phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Indonesia nâng tỷ số lên 3-2, thành viên của U22 Indonesia lại nhảy sang khu kỹ thuật của Thái Lan ăn mừng, trước khi đôi bên không còn giữ được bình tĩnh, lao vào đấm đá nhau loạn xạ.

Ngay sau khi về nước, U22 Thái Lan bị Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) yêu cầu giải trình vụ việc, xem xét trách nhiệm cụ thể của từng người trong vụ ẩu đả, trước khi FAT sẽ có hình thức kỷ luật tiếp theo đối với những ai vi phạm.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia (NOC) đề nghị Liên đoàn bóng đá xứ sở vạn đảo (PSSI) báo cáo sự việc lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đồng thời cảnh báo đội U22 Indonesia sẵn sàng chịu trách nhiệm, trong trường hợp đội làm sai.

Hiện tại, cả Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đều đã lên tiếng về vụ việc, khả năng cao các tổ chức này sẽ có những án phạt bổ sung dành cho hai đội.

Theo www.thairath.co.th