1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chạy nửa sân đấm cầu thủ U22 Indonesia, thủ môn U22 Thái Lan lên tiếng

H. Long

(Dân trí) - Thủ môn của U22 Thái Lan, Soponwit Rakyart đã lên tiếng xin lỗi sau khi chạy nửa sân để đấm cầu thủ U22 Indonesia.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan để lại hình ảnh không đẹp với màn hỗn chiến của hai đội. Thậm chí, thủ thành của U22 Thái Lan, Soponwit Rakyart đã chạy từ khung thành lên giữa sân để… đấm cầu thủ U22 Indonesia. Điều đó khiến cho anh phải nhận thẻ đỏ và đẩy "Voi chiến" vào thế khó.

Chạy nửa sân đấm cầu thủ U22 Indonesia, thủ môn U22 Thái Lan lên tiếng - 1

Khoảnh khắc thủ môn của U22 Thái Lan lao từ khung thành lên đấm cầu thủ U22 Indonesia và dính đòn đáp trả của đối thủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên trang cá nhân, Soponwit Rakyart đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Người gác đền này viết: "Xin chào, tôi là Soponwit Rakyart, thủ môn đội U22 Thái Lan. Không có chuyện tôi gây sự với các cầu thủ Indonesia. Nhưng tôi không phủ nhận việc đã tấn công họ.

Tôi chấp nhận những lời chỉ trích. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các đồng đội, ban huấn luyện và những người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Trong tình huống xô xát ấy, các cầu thủ Indonesia đã đấm các đồng đội của tôi. Chứng kiến cảnh đó, cộng thêm việc đối thủ giễu cợt khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi đã không kiềm chế được bản thân. Tuy nhiên, tôi không có lời bào chữa nào cho hành vi của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả đội đã chịu nhiều áp lực. Tôi đã khiến mọi người mệt mỏi và thất vọng. Tất cả người hâm mộ Thái Lan không hài lòng với những gì tôi gây ra. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Đây là một kinh nghiệm tôi không thể nào quên. Nó chắc chắn sẽ không xảy ra một lần nữa. Tôi sẵn sàng đón nhận thất bại và sửa sai".

Chạy nửa sân đấm cầu thủ U22 Indonesia, thủ môn U22 Thái Lan lên tiếng - 2

Các cầu thủ U22 Thái Lan đối diện với án phạt nặng vì tham gia ẩu đả (Ảnh: Mạnh Quân).

Soponwit Rakyart là một trong số các cầu thủ Thái Lan đối diện với án kỷ luật sau vụ ẩu đả. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung cho biết sẽ trừng phạt nặng những cầu thủ liên quan tới vụ ẩu đả.

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, Ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn trong trận chung kết môn bóng đá nam. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ này" - người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết.