1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan buồn não nề khi đội nhà gây thất vọng lớn trước Indonesia

H.Long

(Dân trí) - Chứng kiến việc đội tuyển Thái Lan bị Indonesia cầm chân với tỷ số 2-2, nhiều tờ báo của Thái Lan đã tỏ ra vô cùng buồn bã.

Dù chỉ chạm trán với Indonesia xếp cuối bảng và chắc chắn bị loại nhưng Thái Lan vẫn gây thất vọng lớn khi để đối thủ cầm chân với tỷ số 2-2. Ở trận đấu này, "Voi chiến" đã chiếm thế thượng phong, khi dồn ép Indonesia trong suốt 90 phút.

Báo Thái Lan buồn não nề khi đội nhà gây thất vọng lớn trước Indonesia - 1

Đội tuyển Thái Lan gây thất vọng lớn khi hòa 2-2 trước Indonesia.

Thậm chí, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã có hai lần vượt lên dẫn trước nhưng họ đều bị đối thủ san bằng tỷ số. Kết quả này đã khiến cho đội tuyển Thái Lan đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại, họ đang có được 9 điểm sau 6 trận đấu, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu muốn đi tiếp, Thái Lan chỉ còn một lựa chọn là thắng UAE, Malaysia trong hai trận đấu còn lại và… chờ đợi vào kết quả của các trận khác.

Chứng kiến đội tuyển Thái Lan gây thất vọng, báo chí nước này đã tỏ ra buồn bã. Tờ Siam Sport có bài viết: "Hai lần dẫn trước rồi đều bị gỡ hòa. Thái Lan gặp khó trong việc giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Đội tuyển Thái Lan đã mang tới 40 cầu thủ sang UAE. Dù vậy, trong tay HLV Akira Nishino vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan.

Trong bối cảnh ấy, HLV Akira Nishino chỉ biết tin vào Thanawat Suengchitthawon, người thi đấu cho CLB Leicester City, trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan vẫn phải chia điểm trước Indonesia còn non trẻ và chắc chắc bị loại. Trong đội hình của Indonesia chỉ có duy nhất Evan Dimas là có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi khoác áo đội tuyển quốc gia 25 trận.

Trận hòa này đã đẩy Thái Lan vào thế khó khi đang kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đoàn quân HLV Akira Nishino buộc phải quyết chiến với UAE để giành chiến thắng nếu không muốn bị loại sớm".

Báo Thái Lan buồn não nề khi đội nhà gây thất vọng lớn trước Indonesia - 2

Không chỉ yếu trong khâu phòng ngự, Thái Lan còn gây thất vọng ở khâu tấn công.

Trong bài viết khác, tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Thái Lan không chỉ yếu ở hàng thủ mà khả năng dứt điểm cũng kém. Dù cầm bóng tới 65% và có 22 cú dứt điểm nhưng số cú dứt điểm trúng đích của Thái Lan chỉ là 4, tức ngang bằng Indonesia.

Trong khi đó, tờ SMM Sport đã nhấn mạnh tình cảnh khó khăn của đội tuyển Thái Lan sau trận hòa tai hại trước Indonesia. Họ thừa nhận: "Thái Lan đã thực sự đánh rơi cơ hội của mình. Chặng đường giành vé đi tiếp gian nan gấp vạn lần. Chiến thắng UAE là điều bắt buộc với thầy trò HLV Akira Nishino".

Một tờ báo khác của Thái Lan là Khaosod thừa nhận "chán nản, mệt mỏi" khi đề cập tới khả năng đi tiếp của đội tuyển Thái Lan. Họ khẳng định đoàn quân của HLV Akira Nishino chỉ biết trách mình khi liên tục để đối thủ gỡ hòa dù hai lần vượt lên dẫn trước.

Tờ Thairath lại cho rằng đội tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để vượt lên dẫn đầu bảng G. Họ nhấn mạnh rằng trận hòa trước Indonesia là vô cùng thất vọng và nằm ngoài dự tính của người Thái.

Báo Thái Lan buồn não nề khi đội nhà gây thất vọng lớn trước Indonesia - 3