1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bình luận gì trước lễ bốc thăm bóng đá nam SEA Games 31?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 31, truyền thông Thái Lan cho biết hai đội Việt Nam và Thái Lan đã sẵn sàng cho giải đấu, trở thành hạt giống hai bảng A và B.

Lễ bốc thăm chia bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào 09h30 ngày mai (6/4), trước lễ bốc thăm này, tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết: "Việt Nam và Thái Lan là hai đội nằm trong nhóm hạt giống số một, nhóm 2 gồm các đội Indonesia và Malaysia, nhóm 3 gồm Myanmar và Campuchia".

"Trong khi đó, nhóm 4 có hai đội Philippines và Singapore, còn nhóm 5 sẽ gồm Lào và Timor Leste. Do đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào bảng A, nên đương nhiên U23 Thái Lan sẽ là hạt giống của bảng B" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Báo Thái Lan bình luận gì trước lễ bốc thăm bóng đá nam SEA Games 31? - 1

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hẹn nhau tại chung kết SEA Games 31? (Ảnh: Getty).

Ở kỳ SEA Games gần nhất, U23 Việt Nam là đội giành ngôi vô địch. Nhưng Thái Lan mới là quốc gia sở hữu số lần giành HCV SEA Games nhiều nhất. Tổng cộng, xứ sở chùa Vàng đã có đến 16 lần vô địch bóng đá nam SEA Games.

Năm nay, cuộc đua vô địch vẫn chủ yếu diễn ra giữa Thái Lan và Việt Nam, cùng đội bóng có dàn cầu thủ trẻ gây ấn tượng Indonesia.

Tờ Siam Sport viết: "Các trận đấu thuộc bảng A sẽ diễn ra trong các ngày 6, 8, 10, 13 và 15/5 tại sân Việt Trì (Phú Thọ), trong khi các trận đấu thuộc bảng B sẽ diễn ra vào các ngày 7, 9, 11, 14 và 16/5 tại sân Thiên Trường (Nam Định)".  

"Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 19/5 trên hai sân Việt Trì và Thiên Trường, trong khi trận chung kết sẽ đá ở sân Mỹ Đình vào ngày 22/5" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan chia sẻ thêm.

So với kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2019, năm nay đội tuổi tham dự nội dung bóng đá nam SEA Games có thay đổi, thay vì U22 như năm 2019 sẽ là U23.

Ngoài ra, mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi, thay vì chỉ đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi như tại SEA Games lần thứ 30 diễn ra cuối năm 2019 tại Philippines.

Tờ Siam Sport thông tin chi tiết: "Mỗi đội được đăng ký tổng cộng 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ, trước khi gút xuống 20 cầu thủ khi bước vào giải đấu. Trong số 20 cầu thủ này, có tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi".

"Năm nay, mỗi đội tham dự nội dung bóng đá nam được thay thế bổ sung tối đa 15 cầu thủ, nếu như các thành viên trong đội nhiễm Covid-19, trong quá trình giải đấu diễn ra" - tờ Siam Sport nhấn mạnh.

Việc đăng ký cầu thủ bổ sung thay thế rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Còn nhớ, nhờ những sự bổ sung này mà đội U23 Việt Nam giành được ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi cuối tháng 2 vừa rồi, trong bối cảnh mà đội có hàng loạt ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo www.siamsport.co.th