1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia cảnh báo Australia nếu tham dự AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Tờ Bola (Indonesia) đã lên tiếng cảnh báo tuyển Australia sẽ phải thi đấu từ vòng loại, nếu đội bóng này tham dự AFF Cup 2022.

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tính tới việc rút khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF). Họ sẽ bàn thảo nghiêm túc vấn đề này trong thời gian tới.

Báo Indonesia cảnh báo Australia nếu tham dự AFF Cup - 1

Đội tuyển Australia chưa từng tham dự AFF Cup (ảnh: Mạnh Quân).

Nếu như Indonesia rời khỏi AFF, có khả năng đội tuyển Australia sẽ thay thế tham dự AFF Cup 2022. Trong những năm qua, đại diện xứ Chuột túi là thành viên của AFF nhưng chỉ tham dự các giải đấu trẻ (từ U16 đến U19).

Trước tình hình đó, tờ Bola (Indonesia) đã lên tiếng cảnh báo đội tuyển Australia nếu tham dự AFF Cup 2022. Tờ báo này viết: "Từ năm 2013, Australia đã là thành viên của AFF. Tuy nhiên, họ chưa từng tham dự giải AFF Cup nào.

Tính tới nay, Australia chỉ góp mặt ở các giải đấu U16 và U19 Đông Nam Á. Thậm chí, U19 Australia còn cùng với U19 Thái Lan là những đội bóng giàu thành tích nhất giải U19 Đông Nam Á với 5 lần vô địch.

Tuy nhiên, ở AFF Cup, Australia vẫn là lính mới. Do đó, họ không nghiễm nhiên được lọt vào vòng bảng. AFF căn cứ vào thành tích của các đội ở ba giải đấu gần nhất để phân định thứ hạng. Trong những giải AFF Cup gần đây, hai đội bóng có thành tích kém nhất là Brunei và Timor Leste đều phải tham dự vòng loại.

Báo Indonesia cảnh báo Australia nếu tham dự AFF Cup - 2

Tờ Bola cảnh báo đội tuyển Australia có thể tham dự AFF Cup từ vòng loại (Ảnh: Mạnh Quân).

Do đó, nếu như Australia tham dự AFF Cup, họ sẽ là đội bóng có thành tích tệ nhất và phải tham dự từ vòng loại với Timor Leste và Brunei. Lễ bốc thăm AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 8 ở Bangkok (Thái Lan). Do đó, nếu tham dự, Australia sẽ phải đăng ký trước thời gian này.

AFF có thể dành đặc quyền cho Australia khi có thể thay đổi luật để cho phép họ vào thẳng vòng bảng AFF Cup 2022".

Ở thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Australia vẫn chưa lên tiếng về khả năng tham dự AFF Cup. Trong khi đó, Indonesia cũng chưa có quyết định cuối cùng về việc rời khỏi AFF.