1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc: “U23 Hàn Quốc vượt trội so với Trung Quốc”

(Dân trí) - Tờ Newsis của Hàn Quốc cho rằng sức mạnh của U23 Hàn Quốc hiện đang vượt trội so với Trung Quốc, vì thế thầy trò HLV Kim Hak-bum phải đặt mục tiêu thắng trắng ở trận ra quân tại bảng C giải U23 châu Á 2020.

Mở đầu bài viết nhận định của U23 Hàn Quốc trước trận gặp U23 Trung Quốc thuộc lượt trận đầu tiên của bảng C - U23 châu Á 2020, tờ Newsis cho biết:

“Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Hàn Quốc do huấn luyện viên Kim Hak-bum dẫn đầu sẽ có trận đấu đầu tiên ở bảng C tại giải U23 châu Á 2020 tại sân vận động Tinsulanon gặp Trung Quốc vào tối thứ 5”.

Báo Hàn Quốc: “U23 Hàn Quốc vượt trội so với Trung Quốc” - 1

Huấn luyện viên Kim Hak-bum có nhiệm vụ đưa U23 Hàn Quốc giành vé dự Olympic Tokyo 2020

Mặc dù hành trình tại giải U23 châu Á mới chỉ bắt đầu, nhưng với vị thế của bóng đá Hàn Quốc thuộc một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu lục thì tờ Newsis sớm khẳng định mục tiêu lớn nhất của đội tuyển trẻ xứ kim chi là giành vé dự Olympic Tokyo 2020:

“U23 Hàn Quốc cần quyền tham dự thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Chỉ có ba người đứng đầu giải U23 châu Á, ngoại trừ nước chủ nhà (Nhật Bản), có quyền được tham dự Thế vận hội”.

Để chắc chắn tham dự Olympic 2020, U23 Hàn Quốc cần có mặt trong top 3, hoặc top 4 trong trường hợp U23 Nhật Bản vào bán kết. Để U23 Hàn Quốc thành công, tờ Newsis tiếp tục cho rằng các cầu thủ trẻ xứ kim chi cần luôn tập trung, và phải có khởi đầu tốt ngay từ trận mở màn trước U23 Trung Quốc:

“Điều rất quan trọng là phải có được khởi đầu tiên thật tốt, Trung Quốc không phải đối thủ tệ, nhưng dễ dàng hơn so với Iran và Uzbekistan rất nhiều”.

“Đội tuyển quốc gia Trung Quốc luôn yếu ở Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ vừa qua. Nhìn vào cấp độ U23 cũng không khác. Hàn Quốc giành được 10 chiến thắng (3 trận hòa và 1 trận thua) trong 14 lần đối đầu với đội U23 Trung Quốc”.

“Trung Quốc từng mời huấn luyện viên Guus Hiddink, người hùng của bóng đá Hàn Quốc, tới làm việc và giờ họ sẽ thi đấu dưới sự chỉ đạo của huấn luyện Hao Wei”.

Báo Hàn Quốc: “U23 Hàn Quốc vượt trội so với Trung Quốc” - 2

Zhang Yuning,

Theo nhận định trên tờ Newsis, cầu thủ đáng quan tâm nhất của U23 Trung Quốc là Zhang Yuning, người đang thi đấu trong nước cho Bắc Kinh Guoan tại Super League Trung Quốc:

“Cầu thủ nổi bật nhất là tiền đạo Zhang Yuning. Hầu hết các chiến thuật tấn công của Trung Quốc đều tập trung vào Zhang Yuning”.

“Zhang Yuning là một cầu thủ được bóng đá Trung Quốc nuôi dưỡng từ nhỏ. Cậu ta đã tập luyện ở các đội bóng đá châu Âu, bao gồm Vitesse Arnhem (Hà Lan), West Bromwich Albion (Anh) và Werder Bremen (Đức). Với sự hỗ trợ đầy đủ, cậu ấy đang mong chờ tham dự giải U23 châu Á lần thứ ba”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gần đây đã gọi Yuning là một cầu thủ đáng chú ý ở Trung Quốc trong một bài viết giới thiệu về triển vọng của bảng D: "Yuning được coi là tương lai của Trung Quốc, nhưng cậu ấy chưa chứng minh được khả năng của mình trên trường quốc tế. Và U23 châu Á 2020 sẽ là cơ hội tốt để Yuning thể hiện bản thân”

Kết lại bài viết, tờ cũng cảnh báo thầy trò Kim Hak-bum về những khó khăn nếu chẳng may để tuột điểm ở lượt đầu:

“Hàn Quốc đặt mục tiêu giành chiến thắng, và họ có kế hoạch giành một chiến thắng trắng trước Trung Quốc. Nếu U23 Hàn Quốc không giành được 3 điểm trong trận đấu ra quân, họ phải đối mặt với gánh nặng lớn khi phải thi đấu với Iran và Uzbekistan”.

Việt Bách

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020