Báo giới Italia: "Chức vô địch Euro 2020 của chúng ta đã rất gần"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước tuyển Bỉ ở tứ kết vào sáng 3/7, báo chí Italia không tiếc lời ca ngợi đội nhà. Ngôi vô địch Euro 2020 đã ở rất gần với đoàn quân của HLV Roberto Mancini.

Siêu phẩm của Insgine vào lưới đội tuyển Bỉ

Tờ Corriere dello Sport của Italia chạy tít: "Italia thắng Bỉ 2-1 tại giải vô địch châu Âu, Barella và Insigne đưa Azzurri (biệt danh của tuyển Italia ) vào bán kết".

Tờ báo này viết: "Bàn thắng của Lukaku trên chấm phạt đền không đủ với đội tuyển Bỉ. Đội bóng của HLV Mancini sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở trận bán kết ở sân Wembley. Điều đáng tiếc duy nhất là chấn thương của Spinazzola".

Báo giới Italia: Chức vô địch Euro 2020 của chúng ta đã rất gần - 1

Italia kiêu hùng vượt qua đội bóng xếp số một thế giới trên bảng xếp hạng FIFA là Bỉ.

"Một đêm huyền diệu nữa của bóng đá Italia, bây giờ trước mắt Italia sẽ là Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique vào ngày 7/7 tới đây. Một trận đấu gần như hoàn hảo.

Con đường đến với ngôi vô địch châu Âu của đội quân trong tay HLV Mancini là con đường kỳ diệu, nhưng Bỉ mới chỉ là ông lớn thực sự đầu tiên. Bây giờ đội tuyển hướng đến London (nơi diễn ra các trận bán kết và chung kết), giấc mơ Italia đã trở lại" - tờ Corriere dello Sport viết thêm những dòng đầy cảm xúc.

Trận thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết Euro 2020, kéo dài kỷ lục bất bại của đội Italia dưới thời HLV Roberto Mancini. Còn riêng ở giải vô địch châu Âu đang diễn ra, Italia là đội duy nhất vẫn còn duy trì được thành tích toàn thắng trước vòng bán kết. 

Một tờ báo nổi tiếng khác, chuyên về thể thao của Italia là Gazzetta dello Sport thì viết: "Đội tuyển Italia thật tuyệt vời! Barella và Insigne nhấn chìm tuyển Bỉ của Lukaku, đưa Italia vào bán kết".

"Đoàn quân màu thiên thanh của HLV Mancini sẽ đối đầu với Tây Ban Nha tại bán kết ở sân Wembley vào thứ 3 tới đây. Họ vừa tạo nên một kỳ tích nữa.

Giờ thì Lukaku không còn đáng sợ, trong khi De Bruyne đã bị loại khỏi cuộc đua. Italia bước vào phòng tiệc dành cho 4 thượng khách hàng đầu của châu Âu (4 đội vào bán kết - PV). Nếu như Italia đã có thể vượt qua đội bóng số một thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA, không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa!" - Gazzetta dello Sport reo lên vui sướng.

Trong lịch sử, đội tuyển Italia dù đã 4 lần vô địch thế giới, nhưng họ chỉ mới một lần vô địch châu Âu, đó là tại Euro 1968. Từ đó đến nay, Italia không lần nào bước lên bục cao nhất, cho dù họ đã có thêm vài lần vào đến trận chung kết của Euro.