1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á nhận định về cuộc so tài U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia

Trọng Vũ

(Dân trí) - U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất có mặt tại tứ kết giải U23 châu Á 2022. Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun hiện đang được truyền thông trong khu vực quan tâm.

Nếu không tính Australia (đang là thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF) vốn không phải là đội bóng Đông Nam Á đúng nghĩa, thì U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá trong khu vực, còn hiện diện tại vòng tứ kết giải U23 châu Á năm nay.

Chính vì thế, hành trình của đội bóng trong tay HLV Gong Oh Kyun ở giai đoạn tiếp theo của giải hiện rất được quan tâm.

Báo Đông Nam Á nhận định về cuộc so tài U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia - 1

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết là Saudi Arabia được đánh giá rất cao (Ảnh: AFC).

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Đã xác định đủ 8 gương mặt hiện diện tại tứ kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đụng độ Saudi Arabia, còn Nhật Bản gặp Hàn Quốc".

"Trong khi trận đấu lớn nhất vòng tứ kết sẽ là cuộc đối đầu của đội đương kim vô địch Hàn Quốc và đội từng vô địch năm 2016 Nhật Bản, thì U23 Việt Nam sẽ gặp Saudi Arabia vào ngày 12/6" - tờ Siam Sport thông tin thêm. 

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là SMM Sport đánh giá về Saudi Arabia, thông qua bình luận đơn giản nhưng rất thực tế: "Saudi Arabia thể hiện phong độ cao bằng cách vượt lên trên Nhật Bản, giành ngôi đầu bảng D".

"Saudi Arabia bằng điểm với Samurai xanh (biệt danh của các đội tuyển Nhật Bản), nhưng xếp trên nhờ ghi bàn nhiều hơn, cả hai đội này cùng vào vòng tiếp theo" - tờ SMM Sport khẳng định. 

Còn tờ Thai Rath vẫn chưa nguôi nỗi buồn về việc U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam loại khỏi vòng tứ kết giải U23 châu Á năm nay.

Báo Đông Nam Á nhận định về cuộc so tài U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia - 2

U23 Việt Nam hiện đang có phong độ và tinh thần tốt (Ảnh: Duy Hiếu).

Tờ Thai Rath viết: "Tân HLV của đội U23 Việt Nam khởi đầu công việc mới của ông ấy bằng cách loại U23 Thái Lan trên đường vào tứ kết giải U23 châu Á". 

"Đấy là màn ra mắt tuyệt vời của HLV Gong Oh Kyun, người tiếp quản đội U23 Việt Nam thay HLV Park Hang Seo. Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam vào đến tứ kết của giải, sau lần đầu vào năm 2018, kỳ giải thậm chí họ đã vào đến tận trận chung kết. Dù vậy, HLV Gong Oh Kyun nói rằng hiện vẫn chưa phải lúc để vui mừng" - tờ Thai Rath thông tin thêm.

Nhật báo có lượng phát hành rất lớn ở xứ sở Chùa Vàng dẫn lời HLV Gong Oh Kyun nói về vòng tứ kết: "Tôi đang nghĩ đến trận đấu tại tứ kết. Tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng chúng tôi vẫn còn những trận đấu để đi tiếp nữa, nên giờ chưa phải lúc để chúng tôi ăn mừng". 

"Chúng tôi đã giành quyền vào vòng knock-out. Trước giải, ít người nghĩ rằng U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng, nhưng hiện tại chúng tôi có thể ghi công các cầu thủ, các thành viên trong ban huấn luyện và đội ngũ bác sĩ, hậu cần. Tôi rất biết ơn họ" - vẫn là lời của HLV Gong Oh Kyun trên tờ Thai Rath.

Về phía fanpage của bóng đá Đông Nam Á, họ lên tiếng: "Ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Saudi Arabia, đội bóng giành ngôi đầu bảng D".

Còn trên Twitter chính thức của giải đấu, AFC sớm cảnh báo về sức mạnh của Saudi Arabia, đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết: "Saudi Arabia tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng D. Họ là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào sau vòng bảng".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam), trên sân Lokomotiv tại Tashkent (Uzbekistan). Đây là cặp đấu diễn ra muộn nhất tại vòng tứ kết.

Báo Đông Nam Á nhận định về cuộc so tài U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia - 3
Theo www.thairath.co.th