1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan thừa nhận giấc mơ U23 châu Á tan vỡ bởi U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - U23 Việt Nam thắng Malaysia 2-0, trong khi U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1, những kết quả này khiến cho Thái Lan phải dừng bước sau vòng bảng giải U23 châu Á, nhìn U23 Việt Nam vào tứ kết.

Ngay sau khi kết thúc các trận đấu cùng giờ ở lượt thứ 3 tại bảng C, tờ SMM Sport của Thái Lan buồn bã thốt lên: "Chúng tôi không thể chạm đến giấc mơ. Đội tuyển U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1 trong trận đấu thuộc lượt trận cuối cùng bảng C".

"Ở trận đấu còn lại, U23 Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0. Các kết quả này giúp cho Hàn Quốc đủ điều kiện đứng đầu bảng C, U23 Việt Nam giành vị trí nhì bảng, còn Thái Lan và Malaysia rời cuộc chơi" - tờ SMM Sport viết thêm.

Báo Thái Lan thừa nhận giấc mơ U23 châu Á tan vỡ bởi U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia (Ảnh: Duy Hiếu).

Riêng về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, tờ SMM Sport trong một bài viết khác miêu tả đội bóng của HLV Gong Oh Kyun có chiến thắng rất dễ, bằng dòng tường thuật đơn giản: "U23 Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng trước Malaysia, khi đối thủ chỉ còn 10 người".

Trong khi đó, tờ báo có lượng phát hành rất lớn tại xứ sở Chùa Vàng là Thai Rath bình luận: "U23 Thái Lan đành lùi ra sau vì trận thua Hàn Quốc, đồng thời U23 Việt Nam thắng Malaysia. U23 Việt Nam và Hàn Quốc giành quyền vào tứ kết".

"Điều kiện của U23 Thái Lan trước giờ bóng lăn, họ chỉ cần không thua, lập tức sẽ vượt qua vòng bảng. Còn nếu Thái Lan thua, phải hy vọng U23 Việt Nam không thắng Malaysia.

Kết quả cuối cùng, Hàn Quốc đánh bại Thái Lan 1-0, thu về 7 điểm, giành vị trí nhất bảng. U23 Việt Nam thắng Malaysia 2-0, có 5 điểm, về thứ hai tại bảng C, trong khi Thái Lan giẫm chân tại chỗ chỉ với 4 điểm, đứng 3 trong bảng đấu này" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Thai Rath

Báo Thái Lan thừa nhận giấc mơ U23 châu Á tan vỡ bởi U23 Việt Nam - 2

U23 Việt Nam vào tứ kết bằng vé nhì bảng C (Ảnh: Duy Hiếu).

Riêng tờ Siam Sport tường thuật khá kỹ trận thắng của U23 Việt Nam trước Malaysia. Báo này viết: "U23 Việt Nam đánh bại 10 cầu thủ của Malaysia với tỷ số 2-0, giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á, với tư cách đội nhì bảng C".

"U23 Việt Nam vượt trội rõ rệt so với đối thủ trong trận này. Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số cho họ ở phút 28.

Đến phút bù giờ của hiệp một, Hakim Haile bên phía Malaysia bị thẻ đỏ, và Những ngôi sao vàng (cách truyền thông quốc tế gọi các đội tuyển Việt Nam) không bỏ lỡ cơ hội, với bàn thắng của Việt Anh, nâng tỷ số lên 2-0" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan cũng dự đoán đối thủ mà U23 Việt Nam có thể chạm trán tại tứ kết: "Với tư cách nhì bảng C, U23 Việt Nam chờ gặp Saudi Arabia hoặc Nhật Bản ở tứ kết, đây là các đội đang tranh ngôi đầu bảng D".

Báo Thái Lan thừa nhận giấc mơ U23 châu Á tan vỡ bởi U23 Việt Nam - 3
Theo www.thairath.co.th